ClockThứ Hai, 20/11/2017 11:22

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm Trường cao đẳng Du lịch

TTH.VN - Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 20/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nguyễn Ngọc Thiện thăm, tặng lẵng hoa nhằm động viên thầy và trò Trường cao đẳng Du lịch.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi gặp

Tại buổi gặp, ông Vũ Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho biết, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tiền thân là trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Huế thành lập năm 1999, trực thuộc Tổng Cục Du lịch Việt Nam (nay là Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch), bắt đầu tuyển sinh và hoạt động từ năm 2000. Năm 2007, trường được nâng bậc đào tạo cao đẳng nghề. Tháng 7/2017, trường được đổi tên thành Cao đẳng Du lịch Huế. Qua 18 năm, chất lượng đào tạo từng bước được khẳng định, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt gần 100%, có một số ngành đào tạo không kịp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bộ trưởng tặng hoa Trường cao đẳng Du lịch 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong xây dựng thương hiệu, khẳng định chất lượng đào tạo. Theo Bộ trưởng, du lịch là ngành kinh tế luôn có sự biến động, nếu không cập nhật kịp thông tin kịp thời sẽ trở nên lạc hậu. Do đó, đội ngũ giảng viên của trường phải nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kết hợp được nhiều loại hình đào tạo khác nhau.

Cũng theo Bộ trưởng, nhà trường cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nhất là các phòng đào tạo thực hành. Những năm tiếp theo, nhà trường cần tiếp tục xây dựng chất lượng, tập trung vào những thế mạnh, tạo được tính đột phá, trở thành cơ sở đào tạo du lịch có thương hiệu, uy tín hàng đầu trong khu vực. Ngoài ra, nhà trường cần mở rộng thị trường đào tạo, nhất là tại các tỉnh thành ở Bắc Trung bộ. Ở các địa phương này, du lịch đang phát triển, nhu cầu về nhân lực đang rất lớn.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

TIN MỚI

Return to top