ClockThứ Tư, 13/07/2022 10:54

Công bố Nghị quyết công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học

TTH.VN - Sáng 13/7, tại Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế diễn ra lễ công bố Nghị quyết công nhận hiệu trưởng và bổ nhiệm các phó hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trường ĐH Khoa học trao bằng cho 88 tân tiến sĩ, thạc sĩTrường đại học Khoa học đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa họcNhiều hoạt động kỷ niệm 65 xây dựng và phát triển Trường ĐH Khoa học

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐH Huế trao Nghị quyết công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học cho PGS.TS. Võ Thanh Tùng 

Tại buổi lễ, đại diện Hội đồng ĐH Huế đã công bố Nghị quyết của Hội đồng ĐH Huế về việc công nhận ông Võ Thanh Tùng, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện Hội đồng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế công bố Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuyền, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp, phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ nhiệm ông Phan Tuấn Anh, tiến sĩ, giảng viên chính, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức và hành chính, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường được công nhận và bổ nhiệm, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường và TS. Phan Tuấn Anh, tân Phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo nhà trường giữ gìn đoàn kết trong cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường, làm tốt các nhiệm vụ để phát triển nhà trường hơn nữa.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần lập hồ sơ công nhận địa điểm sông Hai Nhánh là di tích lịch sử cách mạng

Đọc được bài báo "Sông Hai Nhánh - dấu ấn hào hùng" của nhà báo Phạm Hữu Thu (đăng trên Báo Thừa Thiên Huế số: 9122 và 9123 ra các ngày 25, 26/4/2024), chúng tôi chợt nhớ mấy câu thơ trong trường ca “Mặt đường khát vọng" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm nên đất nước”.

Cần lập hồ sơ công nhận địa điểm sông Hai Nhánh là di tích lịch sử cách mạng
Công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy

Chiều 3/5, tại Phú Vang, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số14 NQ/TU ngày 17 / 4 / 2020 của Tỉnh ủy về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Ông Phan Xuân Toàn, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn kiểm tra tham dự và công bố quyết định.

Công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy
Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả thì việc đưa luật vào cuộc sống đóng vai trò quan trọng. Xung quanh vấn đề này, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu.

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể

Thủ đô Brussels của Bỉ đang tìm cách bảo vệ 2 văn hóa truyền thống lịch sử gồm nghệ thuật múa rối và một tấm thảm hoa rộng 1.680m2 được trưng bày 2 năm một lần trước tòa thị chính thủ đô Brussels, bằng cách đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể

TIN MỚI

Return to top