ClockThứ Bảy, 11/08/2018 19:49

Giáo dục mầm non theo cách tiếp cận hậu hiện đại

TTH.VN - Sáng 11/8 tại Huế, Trường mầm non song ngữ Montessori Chân trời mới kết hợp với TS. khoa học giáo dục Trần Thị Thanh Bình - giảng viên Trường ĐHSP mầm non New Zealand tổ chức tọa đàm về mô hình giáo dục mầm non theo cách tiếp cận hậu hiện đại.

Tựu trường vào ngày 15/8/2018Giáo viên mầm non: Áp lực lớn về giờ giấcĐảm bảo sức khỏe cho trẻ mầm non dịp hè

Với sự góp mặt của đại diện các trường: ĐHSP Huế, CĐSP Huế và Khoa Giáo dục mầm non – CĐSP Huế cùng các giáo viên mầm non, phụ huynh có con nhỏ, buổi tọa đàm đã bàn cách tiếp cận với những phương pháp giáo dục trẻ mầm non tiên tiến hiện nay; bước đầu xây dựng diễn đàn chính thống, khoa học về việc nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục con trẻ  - nơi phụ huynh có thể trao đổi, chia sẻ mọi vấn đề liên quan với sự tham vấn của các nhà sư phạm và chuyên gia nghiên cứu tâm lý trẻ thơ.

Nguyên Trưởng khoa giáo dục mầm non (CĐSP Huế) nêu quan điểm tại buổi tọa đàm

“Giáo dục mầm non hậu hiện đại chú trọng sự tương tác, chủ động của trẻ, giúp trẻ bộc lộ các vùng phát triển tiềm năng. Đồng thời, hướng trẻ đến với sự tự chủ, sáng tạo, hoàn thiện các kỹ năng và kiến thức để bảo vệ chính mình, môi trường sống xung quanh và đóng góp cho xã hội”. TS. Trần Thị Thanh Bình cho biết. 

Theo tìm hiểu, mô hình giáo dục mầm non Te Whariki của New Zealand - xây dựng và áp dụng hơn 20 năm qua và hiệu quả trong việc kết hợp các phương pháp giáo dục tích cực, phù hợp với nhu cầu thực tại và có định hướng lâu dài.

Ở Việt Nam nói chung, Huế nói riêng, để chương trình này được nhân rộng cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, của cộng đồng – nhất là phải biết áp dụng linh hoạt, phù hợp với không gian văn hóa, kinh tế - xã hội của mỗi vùng miền, cũng như trong nhận thức của giáo viên, phụ huynh ở việc giáo dục trẻ.

Tin, ảnh: Lê Trang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế

TIN MỚI

Return to top