ClockThứ Ba, 28/03/2023 08:15

Giáo dục ứng xử văn hóa trên không gian mạng cho học sinh

TTH - Theo báo cáo gần đây nhất của tổ chức WeareSocial (2022), số người dùng internet ở nước ta là 72,1/98,56 triệu người (73,2% dân số). Nhưng điều đáng ngại là độ an toàn dữ liệu đã sụt giảm từ 60% năm 2020, xuống còn 30,7% năm 2022.

Tìm giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên trên không gian mạng

leftcenterrightdel
 Tin học trở thành môn học chính thức xuyên suốt ở các cấp của giáo dục phổ thông là một thay đổi quan trọng (ảnh minh họa). Ảnh: V. Khoa

Thực tế này một mặt cho thấy không gian mạng cũng là một không gian văn hóa quan trọng, diễn ra các hoạt động giao tiếp thường nhật của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi với nhiều mục đích khác nhau. Mặt khác, đặt ra những yêu cầu cấp bách về giáo dục đạo đức, pháp luật và văn hóa ứng xử trên không gian đặc thù này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máy tính và mạng internet của xã hội, từ năm học 2003 - 2004, môn tin học bắt đầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa vào chương trình giáo dục phổ thông cơ sở của Việt Nam, nhưng dưới hình thức là môn tự chọn (2 tiết/1 tuần) và chỉ áp dụng đối với lớp 8.

Đối với bậc THPT, môn tin học cũng được bổ sung vào chương trình chính khóa (1 tiết/1 tuần) ở các lớp phân ban. Giáo dục tin học ở trường phổ thông tiếp tục có bước tiến quan trọng khi vào năm 2006, Bộ GD&ĐT đã thiết kế và ban hành khung chương trình cùng với sách giáo khoa từ lớp 3 đến lớp 12. Tuy nhiên, chương trình tin học cấp tiểu học và THCS ở giai đoạn này vẫn chỉ là một môn tự chọn.

Chỉ đến khi chương trình Giáo dục Phổ thông mới được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT thì tin học mới chính thức trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12. Việc đưa tin học trở thành một môn học chính thức, xuyên suốt ở các cấp của giáo dục phổ thông là một thay đổi quan trọng.

Ở chương trình mới này, với tổng số 35 tiết/1 năm/1 lớp (đối với lớp 3 đến lớp 9) và 70 tiết/1 năm/1 lớp (đối với lớp 10 đến lớp 12), tổng số tiết học tin học của học sinh phổ thông đã lên đến 455 tiết. Trong đó có 21 tiết dành cho chủ đề đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Đây là bước chuyển quan trọng so với chương trình giáo dục phổ thông môn tin học 2006, vốn chỉ tập trung vào các ứng dụng cụ thể. Sự thay đổi này cũng là yêu cầu tất yếu khi mà học sinh tiếp cận với môi trường số ngày càng sớm (thậm chí trước 6 tuổi) và nhằm đảm bảo cho các em tham gia tích cực, an toàn vào thế giới kỹ thuật số.

Tại Thừa Thiên Huế, áp dụng khung chương trình giáo dục chung của quốc gia, bắt đầu từ lớp 3, học sinh cũng được dạy các kỹ năng ứng xử phù hợp trong môi trường số ở nhà trường. Tuy nhiên, dung lượng dành cho nội dung này khá khiêm tốn, trung bình chỉ 4,6% thời lượng môn tin học/1 lớp/1 năm.

Nội dung giáo dục ứng xử trên không gian mạng cũng khá mới mẻ với chính giáo viên tin học. Khắc phục hạn chế này, ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều lớp tập huấn, ngoại khóa cho học sinh và giáo viên. Gần đây, có thể kể đến khóa tập huấn “Kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng cho giáo viên và học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” với sự tham gia của 150 học viên là giáo viên và nhà quản lý giáo dục; “Ngày hội kỹ năng số và an toàn internet dành cho học sinh Huế” cho 120 học sinh đến từ 4 trường THCS và THPT trên địa bàn TP. Huế.

Ngoài ra, giáo dục kỹ năng số cho học sinh còn được lồng ghép trong một số môn học hay hoạt động giáo dục kỹ năng sống khác ở cấp trường. Mặc dù các chương trình trên đây còn khá khiêm tốn và chưa đồng đều giữa thành thị và nông thôn, song đã bước đầu ghi nhận sự chung tay của Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh và các tổ chức khoa học, công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của xã hội trong việc nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng giữ an toàn trên không gian mạng cho thế hệ công dân số.

Một nghiên cứu vào năm 2021 của nhóm giảng viên Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế trên gần 600 học sinh THPT cũng cho thấy, 99,3% các em được khảo sát có dấu hiệu của chứng sợ thiếu điện thoại di dộng ở nhiều mức độ khác nhau. Mặc dù chưa đến mức báo động, nhưng một số vụ việc đáng tiếc liên quan đến ứng xử trên không gian mạng của học sinh cũng đã nổi lên gần đây. Điều này thêm một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc giáo dục cho các em về chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Mục tiêu giáo dục các em trong tu dưỡng đạo đức trong cuộc sống hàng ngày, theo đó, phải bao gồm đạo đức thông tin trong môi trường số.

NGUYÊN NINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

TIN MỚI

Return to top