ClockThứ Năm, 04/04/2019 13:15

Mầm non tư thục hoạt động có hiệu quả

TTH - Chủ trương xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế của tỉnh nhiều năm qua đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó lĩnh vực giáo dục mầm non có số lượng trường ngày càng tăng nhưng trường nào cũng đông trẻ.

Mầm non tư thục được phụ huynh lựa chọnPhụ huynh có thêm lựa chọn

Giờ thể dục ở Trường mầm non tư thục Bích Trúc

Khang trang và đồng bộ

Tôi đến thăm Trường mầm non tư thục Bích Trúc (số 97 Trần Phú, TP. Huế), trong khuôn viên nhà trường rộng lớn, có cả căn tin, bãi đỗ xe, sân vườn, khu nuôi dạy trẻ 3 tầng khang trang với đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Tại Trường mầm non tư thục Ánh Dương (số 8 đường Ngô Quyền, Huế) cơ sở vật chất cũng khang trang. Các dãy nhà được xây mới, các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ được trang bị khá đồng bộ.

Không chỉ có trường Bích Trúc, Ánh Dương, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở Huế như Hồng Đức, Thiên Thần Nhỏ, Happy Kids, Thảo Nguyên Xanh… cũng đã được nhà trường tập trung đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất trường lớp nhằm đảm bảo cho công tác nuôi dạy các cháu.

Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Bích Trúc, bà Cao Thị Mỹ Anh cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ trong điều kiện có nhiều cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục trên địa bàn, cơ sở chúng tôi đã bỏ ra một khoản kinh phí khoảng hơn 20 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất. Qua đó, đã đáp ứng cơ bản đầy đủ các phòng học, phòng đa năng, phòng nghệ thuật, hệ thống nhà bếp công nghiệp, các trang thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ…”.

Hiệu trưởng mầm non tư thục Hồng Đức, Trương Thị Dung thông tin: “Tháng 9/2019 sắp tới, Trường mầm non Hồng Đức sẽ về cơ sở mới với 4 tầng khang trang trên diện tích 1.000m2. Lúc đó, công tác nuôi dạy các cháu sẽ tốt hơn rất nhiều”.

Đánh giá về hệ thống cơ sở mầm non tư thục ở Huế, bà Hồ Thị Ngọc Như, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế, cho biết: “Nhìn chung, các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Huế đã được chủ đầu tư quan tâm đầu tư đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, đồ dùng, thiết bị dạy học, sân chơi, bãi tập, qua đó, cơ bản đáp ứng công tác nuôi dạy và chăm sóc trẻ. Để có được điều này, mỗi khi các trường đăng ký thành lập, chúng tôi đều có ý kiến chỉ đạo về cơ sở vật chất và chuyên môn để giúp các trường hoạt động tốt hơn”.

Thu hút trẻ

Cô giáo Cao Thị Mỹ Anh cho hay: “Mỗi lần tuyển sinh trường chúng tôi bị áp lực vô cùng, bởi các bậc phụ huynh đến xếp hàng mua đơn đăng ký nhập học cho con từ đêm hôm trước với mong muốn có được một suất học cho con, trong khi với số lượng phòng học có hạn chỉ 14 phòng, số cháu chỉ nhận tối đa trên 400 cháu. Trong năm học mới 2019 - 2020, chắc nhà trường chúng tôi sẽ áp dụng mô hình tuyển sinh qua mạng để giảm bớt áp lực này”. Cô Trương Thị Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Hồng Đức cho biết: “Số trẻ nhận có hạn, nếu đông quá ảnh hưởng đến công tác nuôi dạy trẻ, song nhiều bậc phụ huynh cứ đến trường ngồi mãi cho đến khi trường nhận cháu vào học thì thôi. Đây là một áp lực rất lớn cho nhà trường”.

Các trường mầm non tư thục, như Bích Trúc, Ánh Dương… với cơ sở vật chất khang trang, mức thu học phí thấp 500.000đ/cháu/tháng có thể thu hút được nhiều trẻ là chuyện bình thường, song các trường mầm non tư thục chất lượng cao như  Thảo Nguyên Xanh với mức học phí gần 2 triệu đồng/tháng nhưng vẫn đông cháu đến học.

Cô giáo Nguyễn Thị Dưỡng, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Thảo Nguyên Xanh cho biết: "Nhiều phụ huynh có điều kiện nhưng bận công việc chiều muộn… rất thích gửi con ở Thảo Nguyên Xanh, bởi nhà trường đáp ứng được việc giữ con muộn, cho cháu ăn tối trước khi bố mẹ đón về”.

Bài, ảnh: Gia Hân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

TIN MỚI

Return to top