ClockChủ Nhật, 23/04/2023 14:29

Hơn 200 thí sinh dự thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu

TTH.VN - Hơn 200 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã về Huế dự thi kỳ thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu đợt 1 để xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm 2023 tại Trường đại học (ĐH) Khoa học và Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế vào ngày 23/4.

Từ 10/4, Đại học Huế nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếuHơn 550 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực các môn năng khiếuTạo thuận lợi cho thí sinh thi tuyển các môn năng khiếu

leftcenterrightdel
 Trường đại học Khoa học bố trí đội ngũ tình nguyện viên tư vấn, hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi

Tại Trường ĐH Khoa học, có 135 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Nông… Nhà trường bố trí đội ngũ tình nguyện viên để hỗ trợ thí sinh.

Thí sinh thi vẽ mỹ thuật với hai nội dung là tĩnh vật và tượng trong thời gian 180 phút để làm điều kiện xét tuyển vào ngành Kiến trúc.

Tại Trường ĐH Nghệ thuật, có 66 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh thi các môn năng khiếu, gồm: Hình hoạ, trang trí, tượng tròn, phù điêu.

Các môn thi năng khiếu là điều kiện bắt buộc trong phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 hoặc dựa vào điểm học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu đối với các ngành năng khiếu ở hai trường, gồm Kiến trúc (Trường ĐH Khoa học); Sư phạm mỹ thuật, Hội hoạ, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Điêu khắc (Trường ĐH Nghệ thuật).

Ngoài các môn thi năng khiếu, thí sinh muốn trúng tuyển phải đáp ứng điều kiện xét tuyển về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết quả học bạ.

Theo đại diện các điểm thi, không khí tại các phòng thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top