ClockThứ Hai, 15/05/2017 13:16

Tuyển sinh 2017: Ngành du lịch hút thí sinh

TTH - Với số thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao nhất kể từ trước đến nay, hơn 5.600 nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên tổng số 600 chỉ tiêu, Khoa Du lịch - Đại học Huế là đơn vị đứng thứ nhì trong số các trường đại học và khoa trực thuộc Đại học Huế về số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Ngành du lịch đang là ngành rất… hot của năm nay.

Sinh viên Khoa Du lịch tham gia chương trình thực tập nghề tại Thái Lan

Lý giải về điều này, PGS. TS. Bùi Thị Tám, Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế cho rằng, nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch trên thị trường đang rất lớn, các địa phương miền Trung và cả nước đều xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và nhất là Bộ Chính trị mới ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây chính là “cú hích” của thị trường khiến cho nhiều thí sinh đăng ký vào ngành du lịch nói chung và Khoa Du lịch - Đại học Huế nói riêng.

Lý do thứ hai, thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuẩn nghề du lịch (MRA-TP) đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức công bố (ngày 9/8/2016) tại Indonesia. MRA-TP sẽ tạo ra một cơ chế thống nhất để lao động ngành du lịch ở mỗi nước thành viên có thể được công nhận và làm việc tại bất kỳ nước nào khác trong nội khối ASEAN, từng bước hình thành một thị trường lao động du lịch thống nhất, cạnh tranh và có chất lượng. Do vậy, thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuẩn nghề du lịch của các nước ASEAN mở ra cơ hội rất lớn cho những ai quan tâm và muốn phát triển hướng nghiệp của mình theo ngành công nghiệp năng động và thời thượng này. Trong bối cảnh thị trường đang rất mở đối với lao động du lịch thì cơ hội việc làm cho sinh viên du lịch rất lớn.

Cũng theo PGS. TS. Bùi Thị Tám, một lý do nữa khiến Khoa Du lịch - Đại học Huế thu hút nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm nay nằm ở chính thương hiệu mà Khoa Du lịch tạo dựng trong suốt hơn 10 năm qua. “10 năm là một chặng đường không dài nhưng cũng đủ dài để khẳng định thương hiệu với quy mô và chất lượng đào tạo của Khoa Du lịch - Đại học Huế”, PGS.TS.Bùi Thị Tám nói.

Năm nay, công tác quảng bá tuyển sinh được Khoa Du lịch chú trọng để thông tin tuyển sinh thực sự đến gần hơn với học sinh. “Chúng tôi kết hợp cách làm truyền thống đến quảng bá tại các trường trung học phổ thông và vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông qua mạng xã hội để thông tin đầy đủ hơn về các chuyên ngành đào tạo và cơ hội nghề nghiệp cho người học. Nhờ đó, thông tin về Khoa Du lịch đã đến gần hơn, rộng hơn với học sinh”, PGS.TS.Trần Hữu Tuấn, Phó Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế cho biết.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam trong các năm vừa qua là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, ngành du lịch là tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Để đạt được mục tiêu này, nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch cần phải tăng gấp đôi con số trên, tức là tăng 100.000 lao động/năm. Đây là một cơ hội lớn cho các trường tham gia đào tạo nhân lực du lịch.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu và phát triển du lịch, đến 2015 có 620.000 lao động trực tiếp trong tổng số 2,25 triệu lao động liên quan đến du lịch. Dự báo đến năm 2020 có 870.000 lao động trực tiếp trong tổng số 3 triệu lao động liên quan đến du lịch. Như vậy, tính trung bình cho giai đoạn 2015-2020, nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch trực tiếp cần tăng thêm mỗi năm là 50.000 lao động.

Ngọc Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những con đường xanh mát giữa lòng Cố đô

Huế sở hữu những con đường xanh và nhiều “công viên xanh”. Điều này khiến du khách gần xa mỗi khi đến Huế điều có cảm giác thư thái, dễ chịu, tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng thành phố, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng oi bức.

Những con đường xanh mát giữa lòng Cố đô
Huế tạo bức tranh lớn về du lịch

Tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế cũng như sự ghi nhận của báo chí và những tổ chức du lịch uy tín hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội để Huế tạo được một bức tranh lớn về du lịch. Du lịch Huế 2024 và những năm tiếp theo sẽ là những gam màu sáng.

Huế tạo bức tranh lớn về du lịch
Thông tin doanh nghiệp:
Du lịch Đài Bắc cực đơn giản, thú vị cùng Traveloka

Du lịch Đài Bắc là từ khóa được đông đảo du khách tìm kiếm trong thời gian gần đây. Cùng theo dõi bài viết du lịch Đài Bắc cực đơn giản, thú vị cùng Traveloka. Chắc chắn sẽ cung cấp đến bạn nhiều thông tin hữu ích.

Du lịch Đài Bắc cực đơn giản, thú vị cùng Traveloka
Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

TIN MỚI

Return to top