ClockThứ Ba, 11/10/2016 21:20

Hương Thủy soát xét công tác 9 tháng đầu năm

TTH - Sáng 11/10, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 6 mở rộng để soát xét, đánh giá trên các mặt công tác trong 9 tháng đầu năm và tiếp tục đề ra giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng còn lại.

Chín tháng đầu năm, giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Hương Thủy thực hiện là 11.750 tỷ đồng; đạt 74,34% kế hoạch và tăng 11,93% so với cùng kỳ năm 2015. Cả 3 lĩnh vực, gồm: sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều tăng; trong đó, tăng nhiều nhất là lĩnh vực dịch vụ, 15,38%. Tổng thu ngân sách đạt 395,24 tỷ đồng, đạt 93,26%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực công tác Đảng, thị xã Hương Thủy kết nạp được 113 đảng viên mới; kỷ luật 13 trường hợp (tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ), trong đó cách chức bí thư chi bộ 1 trường hợp và khai trừ 1 trường hợp…

Tại hội nghị lần này, Thị ủy Hương Thủy kết hợp lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã, giai đoạn 2020 - 2025.

ĐỒNG VĂN

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy cần có tâm thế mới cùng tầm nhìn cao hơn, xa hơn

Đó là đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ tại Hội nghị Thị ủy Hương Thủy lần thứ 15 (mở rộng) diễn ra ngày 14/12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; bàn và thông qua nghị quyết phát triển KT-XH, QPAN năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Hương Thủy cần có tâm thế mới cùng tầm nhìn cao hơn, xa hơn
Sát với cơ sở giúp công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả hơn

Chiều 9/4 tại Thị ủy Hương Thủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 04 giai đoạn 2016 - 2020 và Hội nghị trực báo công tác kiểm tra, giám sát quý I – 2021 các đơn vị cụm II. Ông Hoàng Nhất Đông – TUV - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sát với cơ sở giúp công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả hơn
Lòng dân, bài học không cũ – bài 2: Không để “mất” dân

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân chính là “hạt nhân trong di sản của Người”. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “mất dân là mất tất cả”, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy luôn thực hiện xuyên suốt quan điểm dựa vào dân, lấy dân làm gốc để phản bác lại những luận điệu sai trái của những thế lực đội lốt tôn giáo, đảm bảo ổn định an ninh trật tự xã hội.

Lòng dân, bài học không cũ – bài 2 Không để “mất” dân
Return to top