ClockThứ Hai, 06/09/2021 12:12

Không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng

TTH.VN - Sáng 6/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Tỉnh Bình Dương tri ân đoàn công tác Trường đại học Y – Dược Huế“Lá chắn” từ cộng đồngChủ tịch Quốc hội: Tích cực vận động châu Âu để có vaccine và thiết bị y tế nhanh nhất, sớm nhấtNgày 5/9, không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc COVID-19Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động cho 2 y bác sỹ tử vong vì chống dịchThông tin rõ hơn về vaccine Nano Covax từ phía đơn vị nghiên cứu thử nghiệm

Theo Ban chỉ đạo tỉnh, tổng số ca bệnh ghi nhận từ 28/4 đến sáng 6/9 là 702 trường hợp; trong số này, 350 ca đang điều trị, có 349 ca được điều trị khỏi bệnh, 3 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh có 1.219 trường hợp F1 và 3.563 trường hợp F2 cách ly theo dõi; có 6.578 trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú.

Đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp 

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương cả hệ thống chính trị từ tỉnh, đến huyện, xã, thôn, nhất là các lực lượng tuyến đầu, đội ngũ tình nguyện viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng cả hệ thống chính trị đã nỗ lực bảo vệ thành quả phòng chống dịch, do vậy dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy, diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó lường, vẫn còn những vấn đề cần phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm như việc kiểm soát, giám sát người hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà; tiếp tục điều chỉnh theo phương châm phòng chống dịch từ xa, từ sớm, từ cơ sở, lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ; yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục bám sát thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện hơn nữa các biện pháp chống dịch.

Nhấn mạnh việc mở rộng tầm soát nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập cộng đồng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo ngành chức năng nâng cao năng lực xét nghiệm, phối hợp với các địa phương thần tốc truy vết nhằm sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tạo nên những vành đai an toàn phòng chống dịch. Đánh giá dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị “các cấp, các ngành xây dựng kịch bản cao hơn với mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Kết hợp hài hòa bài toán phòng chống dịch với đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nhất là chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất kinh doanh”.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban chỉ đạo tỉnh nghiên cứu sẵn sàng xây dựng các bệnh viện dã chiến phòng khi số ca bệnh tăng đột biến. Đồng thời, đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa nhằm sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

“Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để nâng cao ý thức người dân trong tham gia phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nghiêm túc trong việc thực hiện phòng chống dịch ở đám giỗ, đám tang, thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở yên đó”... Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, nhanh chóng hỗ trợ cho đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. 

Thiết lập, kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp

Khu vực cách ly y tế tại xã Vinh An, huyện Phú Vang 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá các ý kiến tại cuộc họp đều tâm huyết, trách nhiệm, sát tình hình thực tế, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, những việc chưa làm được với tinh thần xây dựng. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tại cuộc họp là những phương châm hành động sẽ được triển khai trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo thống nhất của Chính phủ “chống dịch như chống giặc”; lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, nhân dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, những nơi chưa làm thì kiện toàn ngay các ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp do bí thư cấp ủy đứng đầu; thiết lập trung tâm chỉ huy do chủ tịch UBND các cấp đứng đầu; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và tổ chức ứng trực 24/24. Khi mục tiêu đã rõ, chiến lược đã thông, phương pháp đã được xác định, cần tập trung, quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát ở các cấp, các ngành, nhất là tại xã, phường, thị trấn. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; kịp thời có các hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh, các địa phương phải hết sức thận trọng việc giám sát số đối tượng này tại nhà. Tùy vào điều kiện thực tế riêng của từng trường hợp, phải đảm bảo giãn cách số đối tượng này, tránh lây lan cho người trong nhà và cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, trong đó thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Return to top