ClockThứ Tư, 20/07/2022 15:10

Chủ động chống hạn cho vụ lúa hè thu ở vùng cao

TTH - Dự báo có đến hàng trăm ha lúa hè thu ở hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới bị thiếu nước tưới vào cuối vụ.

Không để bỏ hoang ruộng đấtNhiều diện tích lúa gieo cấy trễ vụHỗ trợ 1.500 tấn lúa, 5 tấn bắp giống cho vụ hè thu

Lắp đặt máy móc, đường ống nước chống hạn cho lúa

Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc thông tin, hầu như vụ hè thu năm nào cũng bị khô hạn gây thiệt hại đến sản xuất lúa. Hằng năm, địa phương rà soát các diện tích lúa hiệu quả thấp, không chủ động nguồn nước, từng bước chuyển đổi sang các cây trồng phù hợp. Dự báo vụ hè thu năm nay, địa phương có khoảng 26ha lúa có khả năng khô hạn, thiếu nước tưới. Lâu nay, diện tích lúa này chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm để tưới, gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong sản xuất.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, ông Lê Thanh Hồ, hằng năm huyện đều chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả, không chủ động nguồn nước tưới sang trồng cây phù hợp. Riêng đầu vụ hè thu năm nay, toàn huyện chuyển đổi 46ha lúa sang trồng ngô, đậu, rau màu các loại. Tuy nhiên với tình hình nắng nóng kéo dài, dự báo vụ hè thu trên địa bàn huyện Nam Đông có hơn 115ha lúa bị thiếu nước tưới, tập trung nhiều nhất tại các xã Hương Xuân 26ha, Hương Hữu hơn 16ha, Thượng Long 20,5ha, Thượng Quảng 17ha…

Ông Lê Thanh Hồ thông tin, trước mắt các địa phương, ngành nông nghiệp đang điều tiết nước hợp lý ở các tuyến kênh đập Ga Hồn thuộc xứ đồng thôn 3 và 4, tuyến kênh đập Ta Rai thuộc xứ đồng thôn 8, xã Thượng Long. Các tuyến kênh đập Khe Bó vùng xứ đồng thôn 2, thôn 4 và kênh đập A Răng ở xứ đồng thôn 3, xã Thượng Quảng cũng đang điều tiết hợp lý. Xã Hương Hữu đang điều tiết nước tiết kiệm, hợp lý tại tuyến kênh đập Khe Vồn ở xứ đồng Trung Hậu, kênh C9 ở các xứ đồng C9. Các xã Thượng Nhật, Thượng Lộ, Hương Xuân đang tổ chức nạo vét kênh mương, thủy lợi, điều tiết hợp lý nguồn nước tại tuyến kênh đập Ma Gôn ở xứ đồng A Sên, hồ chứa Ka Zan thuộc xứ đồng thôn Dỗi, tuyến kênh Hai Nhất.

Trong điều kiện đồng ruộng bị khô nước, các địa phương tiến hành bơm bổ sung nguồn nước từ hồ Ka Tư vào cống lấy nước đầu mối hồ chứa ở xứ đồng thôn Ka Tư, xã Hương Phú; bơm nước từ hồ Ta Rinh vào cống lấy nước đầu mối ở xứ đồng Ta Rinh, xã Thượng Nhật và bơm từ đập đầu mối C9 vào cống lấy nước ở xứ đồng C9, xã Hương Hữu…

Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Quản lý - Khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy nông), ông Dương Đức Hoài Khánh cho biết, đơn vị phối hợp với các huyện Nam Đông, A Lưới chuẩn bị sẵn sàng máy bơm và vật tư, nhiên liệu phục vụ chống hạn ở các vị trí có đủ điều kiện bơm nước vào đồng ruộng. Các trạm thủy nông bố trí lực lượng phụ trách địa bàn, nạo vét, khơi thông đập đầu mối, kênh mương; điều tiết, quản lý phân phối nước tưới luân phiên, kết hợp tiết kiệm nước trên các tuyến kênh. Cán bộ, công nhân tích cực, kịp thời sửa chữa các vị trí kênh mương, đập đầu mối bị hư hỏng trong quá trình sử dụng nhằm đảm bảo ổn định nước tưới cho vụ hè thu.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Nam Đông, A Lưới phân công lực lượng về địa bàn phối hợp với các xã, trạm thủy nông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân điều tiết nước, lấy nước hợp lý và cố gắng duy trì mực nước trong đồng ruộng đến cuối vụ trong khả năng có thể. Các địa phương huy động Nhân dân tổ chức nạo vét, sửa chữa kênh mương, hồ chứa để tích trữ nước khi có mưa lớn, tạo thêm nguồn nước phục vụ tưới khi đồng ruộng bị khô hạn.

Ông Dương Đức Hoài Khánh, Giám đốc Công ty Thủy nông khẳng định, hiện nay mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt 90% dung tích, đảm bảo điều tiết, cung cấp nước tưới cho vụ hè thu ở các vùng đồng bằng. Riêng tại hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới có hàng trăm ha lúa trước nguy cơ thiếu nước tưới nếu nắng nóng gay gắt, kéo dài trong vài tuần tới. Theo dự báo, từ tháng 7 đến tháng 9, ở khu vực Trung Trung bộ, nhiệt độ ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với trung bình nhiều năm. Các địa phương cần chủ động các phương án phòng, chống hạn cho vụ lúa hè thu và các loại cây trồng khác.

Bài, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trải nghiệm khó quên ở vùng cao A Lưới

Đi rồi vẫn muốn quay trở lại, bởi A Lưới còn nhiều điều để khám phá. Con người và mảnh đất phía tây Huế này vẫn là chân trời rộng mở, hào hiệp chào đón khách thập phương.

Trải nghiệm khó quên ở vùng cao A Lưới
Đấu úng cứu lúa trong đêm

Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua làm khoảng 2.000ha lúa hè thu vừa gieo sạ trên địa bàn tỉnh bị ngập, các địa phương huy động trạm bơm điện, bơm dầu vận hành liên tục, thâu đêm cứu lúa.

Đấu úng cứu lúa trong đêm

TIN MỚI

Return to top