ClockThứ Tư, 14/08/2019 14:40

Đã khống chế đám cháy ở Trường bắn Phú Bài

TTH.VN - Khoảng 10h30 ngày 14/8, lửa đã bùng lên trong khuôn viên Trường bắn Phú Bài (tổ 8, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy) do Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh quản lý.

Thủy Phương: Cháy liên tiếp nghi do đốt thực bìHương Thủy: Đốt ong, gây cháy 1,5ha keo, tràmĐã dập tắt hỏa hoạn do đốt thực bì gần Khu Công nghiệp Phú Bài

Đến khoảng 12h30, đám cháy đã được khống chế

Do đây là khu vực trồng keo, tràm vừa thu hoạch xong, thực bì khô còn nhiều nên đám cháy bùng phát dữ dội, đồng thời có nguy cơ lan rộng, đe dọa đến rừng thông do Ban QLRPH Hương Thủy quản lý sát đó.

Nhận được tin báo, 3 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 người đã có mặt để tham gia dập lửa. Đến 12h30, đám cháy trên diện tích khoảng 1,5ha đã được khống chế. Hiện, 4 xe cứu hỏa đang túc trực ở hiện trường đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Theo ông Lê Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND P. Phú Bài, nguyên nhân do hộ ông Trần Minh Sơn cố tình đốt thực bì để trồng lại keo, tràm sau khi thu hoạch dù Trung đoàn 6 đã cử người ra ngăn cản.

“Ngày mai (15/8), chúng tôi sẽ mời gia đình ông Sơn lên làm việc, đồng thời không để gia đình ông Sơn tiếp tục tự ý trồng keo tràm trong khuôn viên trường bắn. Tuy nhiên, qua đây cũng đề nghị đơn vị quản lý trường bắn tăng cường công tác bảo vệ, không để người dân tự ý vào trồng keo tràm rồi đốt thực bì để xảy ra hỏa hoạn”, ông Bình nói.

Tính riêng từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn TX. Hương Thủy đã xảy ra 3 vụ cháy, 1 vụ ở Thủy Phương (3/8) và 2 vụ ở Phú Bài (4 & 14/8), trong đó, một vụ do đốt vàng mã, 2 vụ do đốt thực bì.

Clip vụ hỏa hoạn ở Trường bắn Phú Bài trưa 14/8

Tin, ảnh, clip: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Return to top