ClockThứ Năm, 24/08/2023 20:58

Đường mới vào Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023

TTH.VN - Chiều 24/8, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư (Chủ Đầu tư) thông tin, công trình đầu tư nâng cấp mở rộng đường vào Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Đối thoại với các hộ dân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng tuyến đường 12BNâng cấp mở rộng đường Hà Nội: Hướng đến mục tiêu képĐiểm nhấn cho đô thị Huế

Đoạn tuyến qua địa bàn Lộc Hòa đang thi công mặt đường để về đích đúng hẹn 

Tuyến đường này được thiết kế đầu tư theo cấp V đường đồng bằng và đồi theo TCVN 4054-2005. Toàn tuyến dài 5,54km, với điểm đầu giáp đường sắt bắc-nam thuộc xã Lộc Điền và điểm cuối giáp đập hồ Truồi, xã Lộc Hòa (Phú Lộc). Trong đó, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m; hai bên tuyến có hệ thống thoát nước và các hạng mục đèn điện an toàn giao thông. Tuyến đường này do Công ty Thương Mại An Bảo thi công, đến thời điểm này đạt hơn 70% khối lượng công việc, nhiều đoạn chuẩn bị thảm bê tông nhựa.  

Công trình đầu tư đường mới vào Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã thuộc dự án đầu tư xây dựng Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế tại huyện Phú Lộc với tổng kinh phí xây dựng gần 57 tỷ đồng, trong đó vốn ứng địa phương hơn 5,4 tỷ đồng.

Điểm cuối tiếp giáp đập hồ Truồi của tuyến đường được mở rộng 

Trong nguồn vốn của dự án đầu tư tại huyện Phú Lộc, ngoài xây dựng mở rộng tuyến đường nói trên,  còn đầu tư xây dựng bến thuyền, điểm dừng tại Đá Bạc (thị trấn Phú Lộc); đầu tư 2 xe buýt điện để vận chuyển khách từ bãi đỗ xe (tại xã Lộc Hòa) đến điểm xuất phát thuyền vào Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã…

Tin, ảnh: MINH VĂN
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Return to top