ClockThứ Tư, 05/01/2022 16:13

Gặp nạn khi truy quét lâm tặc

TTH.VN - Trong lúc truy đuổi lâm tặc, một cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy (BQLRPH Hương Thủy) không may gặp nạn, dẫn đến chấn thương nặng ở đầu gối.

Kỷ luật 6 cá nhân liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn Tả TrạchBảo vệ rừng phòng hộ Hương Thủy

“Đi” 6 tiếng đường rừng bằng… 2 tay

Ngày 4/1/2022, ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng phòng QLBVR (BQLRPH Hương Thủy) cùng các cán bộ thuộc Đội CTBVR khe Hụp, lực lượng trạm phối hợp lòng hồ Bình Điền, lực lượng trạm phối hợp Chà Lịnh - Mụ Nú đi kiểm tra khu vực tại khoảnh 7, tiểu khu 186.  

Quá trình tuần tra, truy quét, lực lượng phát hiện 2 cha con ông Hải ở xã Hương Thọ (TX. Hương Trà) đang cưa hạ 1 cây gỗ kiền trái phép tại khu vực này. Khi lực lượng tuần tra đuổi theo đối tượng vi phạm, ông Phú vấp ngã dẫn đến vỡ xương đầu gối vào khoảng 11h trưa.

Địa điểm ông Phú gặp nạn thuộc khu vực khe Nghĩa (xã Dương Hoà), tuy chỉ cách bìa rừng hơn 2km, nhưng do dốc cao, đường rừng trơn trượt, không thể sử dụng võng, cáng nên những người đi cùng phải dùng thắt lưng treo 2 chân ông Phú lên cao, còn ông Phú dùng hai tay chống xuống đất để lê từng đoạn ngắn ra khỏi rừng.

Cảnh ông Phú phải di chuyển bằng 2 tay để ra khỏi rừng. Clip: BQLRPH Hương Thủy

Sau 6 tiếng đồng hồ, lực lượng trong đoàn mới đưa được ông Phú ra khỏi bìa rừng, sau đó vận chuyển bằng thuyền về đến đập thuỷ điện Bình Điền để đưa ông Phú đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

“Sau khi bị bắt giữ, lợi dụng lúc mọi người tập trung lo cho vết thương của ông Phú, 2 đối tượng này thừa cơ trốn thoát. Tuy nhiên, chúng tôi đã có bằng chứng vi phạm đầy đủ”, ông Hoàng Phước Toàn, Giám đốc BQLRPH Hương Thủy thông tin.

Sẽ đề xuất khen thưởng

Sau khi phẫu thuật, ông Phú đang được theo dõi tại phòng hồi sức BV Trung ương Huế

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, sau 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật đến 8h ngày 5/1, ông Phú đã được phẫu thuật thành công và chuyển ra phòng hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục theo dõi.

“Khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã và nhiều sở, ban ngành cũng đã gọi điện động viên, chia sẻ với anh Phú. Hiện, chúng tôi đang xem xét để đề xuất khen thưởng ông Phú”, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn nói.

BQLRPH Hương Thuỷ được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển hơn 20.000ha rừng, bao gồm 30 tiểu khu thuộc địa bàn các xã, phường: Dương Hoà, Phú Sơn, Thủy Phù, Thủy Châu, Phú Bài (TX. Hương Thủy) và xã Bình Thành (TX. Hương Trà). Những tiểu khu này hầu hết tập trung ở vùng sâu, chưa có đường giao thông thuận lợi, đường lâm nghiệp chưa được đầu tư nên việc quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn trong công tác tuần tra, truy quét...

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán mưa nhiều, là lúc các đối tượng xấu hay lợi dụng để vào khu vực rừng đầu nguồn chặt, phá, khai thác lâm sản trái phép. Bên cạnh hoạt động tuần tra thường kỳ, lực lượng kiểm lâm nói chung, BQLRPH Hương Thủy nói riêng phải tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát để bảo đảm rừng không bị xâm hại.  

Trong năm 2021, BQLRPH Hương Thuỷ đã tổ chức 31 đợt đi kiểm tra, truy quét trên 3 tuyến Hữu Trạch, Tả Trạch và tuyến khe Dâu - khe Đầy với hơn 990 lượt người tham gia.

 Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top