ClockThứ Sáu, 12/01/2024 16:09

Hoàng mai đọ dáng bên cầu cổ

TTH.VN - Phiên chợ hoàng mai do Chi hội hoàng mai TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra từ 12-14/1 tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh).

Trên 100 cây Hoàng mai Huế được gắn bảng và cấp mã QR Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự tết trồng cây ở Quảng ĐiềnNhân giống hoàng maiNgắm Hoàng mai Huế hội tụ về Công viên Thương Bạc

Dù mới ngày đầu diễn ra, nhưng phiên chợ đã thu hút đông đảo nghệ nhân, chủ vườn trên địa bàn TX. Hương Thủy và các huyện, thị, thành phố tham dự.

Bên cạnh những gốc mai tòa, mai thế và những chậy mai bonsai được cắt tỉa, tạo dáng công phu…, sự xuất hiện của nhiều gốc mai vàng có giá tiền tỷ, đạt giải cao ở các hội thi đã giúp phiên chợ càng thêm tấp nập.

Ông Trần Ngọc Sơn – đại diện BTC cho hay, bên cạnh tạo thêm địa điểm để các nghệ nhân, chủ vườn, thành viên Hội hoàng mai Huế có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc, nhân giống, tạo thế…, thông qua mua – bán, phiên chợ còn giúp người chơi mai có thêm điều kiện để theo đuổi đam mê và lan tỏa mai vàng xứ Huế.

Theo nhiều nghệ nhân, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoàng mai Huế sẽ kịp nở để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Một số hình ảnh tại phiên chợ hoàng mai:

 Hoàng mai được các nghệ nhân vận chuyển từ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đến tham gia phiên chợ
 Do nhiều gốc hoàng mai có trọng lượng, kích thước lớn nên các nghệ nhân phải dùng đến cẩu để vận chuyển
 Phiên chợ cũng xuất hiện khá nhiều gốc mai tầm trung nhưng giá trị không kém cạnh
 Đến hiện tại, điểm nhấn của phiên chợ là gốc mai đoạt giải cao vào năm 2023, được chủ nhân rao giá 5 tỷ đồng
 Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoàng mai Huế hứa hẹn kịp nở để đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024
HÀN ĐĂNG (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top