ClockThứ Sáu, 13/10/2023 14:12

Hương Thủy: Tất cả 12 thôn của xã Thủy Phù đã bị ngập

TTH.VN - Tính đến chiều 13/10, nhiều địa phương trên địa bàn TX.Hương Thủy đã bị ngập, có nơi nước cao hơn 1m

Quảng Điền: Gần 130 ha rau màu bị thiệt hại do ngập lụt Mưa cấp tập vùng đồng bằng, thủy điện vẫn “khát" nướcCòn hơn 3.200 tấn thủy sản chưa thu hoạch

 Đường An Thường công chúa (P. Thủy Dương) đang ngập trên 1m

Tuy đoạn QL 1A ngang địa bàn xã Thủy Phù chưa ngập nhưng do mưa lớn kéo dài, nên hiện tất cả 12 thôn của địa phương này đều bị ngập, trong đó, nặng nhất là thôn 2 (khoảng 70 phân) và thôn 7 (gần 1m).

Ông Lê Hữu Trí – Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho hay, UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực có công trình thi công dang dỡ, đồng thời, thông báo đến 5/5 trường học trên địa bàn cho học sinh tạm nghỉ.

Tính đến chiều 13/10, nhiều trường học trên các tuyến đường thấp, hoặc các xã vùng gò đồi có nguy cơ lũ quét trên địa bàn TX. Hương Thủy, như: TH&THCS Phú Sơn; TH&THCS Dương Hòa; TH&THCS Thuỷ Tân; Cơ sở Lợi Nông của tiểu học Dạ Lê; tiểu học Số 1 và Số 2 Thủy Châu, THCS Thủy Châu; tiểu học Thanh Toàn, tiểu học Vân Thê, THCS Thủy Thanh; THCS Thủy Dương… cũng đã thông báo học sinh tạm nghỉ học, trong đó, đường An Thường công chúa (có trường THCS Thủy Dương) đang ngập nặng khi nước cao trên 1m.

Hiện, chính quyền các địa phương: Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Thanh, Thủy Tân, Thủy Dương… đã cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm, thấp trũng dễ bị ngập lụt nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Ngoài ra, chính quyền xã Thủy Thanh cũng đã thông báo đến những hộ trồng hoa chủ động kê cao hoa chậu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán để tránh ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tin, ảnh: VĐN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top