ClockThứ Sáu, 07/07/2023 16:19

JICA tài trợ gần 260 tỷ đồng xây tuyến đi bộ ven sông Như Ý

TTH.VN - Ngày 7/7, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Cải thiện Môi trường nước TP. Huế cho biết, đơn vị bắt đầu triển khai công trình đường đi bộ ven sông Như Ý (TP. Huế) thông qua nguồn vốn của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ gần 260 tỷ đồng.

Nhiều dự án lớn sẽ được triển khaiĐảm bảo tiến độ Dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế1.400 tỷ đồng tiếp tục đầu tư cải thiện hạ tầng môi trường tại TP. Huế

leftcenterrightdel
Đôi bờ sông Như Ý đang được các công trình, dự án chỉnh trang, làm đẹp để khai thác các dịch vụ du lịch 

Tuyến này có chiều dài 1,6km, rộng 6m nối từ Đập Đá đến cầu Vân Dương đi qua hai phường Phú Hội và Xuân Phú. Trên toàn tuyến này còn xây dựng thêm bãi đỗ xe rộng hơn 1.300 m2 giáp với Đập Đá, cầu vòm dài 36m bắc qua hói Thát Lát (thuộc phường Xuân Phú); 11 bến nước, phía trên bến lát đá granite. Khoảng không gian giáp ranh giữa đường đi bộ với nhà và vườn của dân sẽ được bố trí các tiểu cảnh, cây xanh...

Công trình đường đi bộ ven sông Như Ý do liên danh Công ty CP Xây dựng Thủy Lợi Thừa Thiên Huế và Công ty CP Xây dựng 568-Hà Nội thi công, dự kiến hoàn thiện vào tháng 6/2024.

Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần làm cho sông Như Ý trở thành điểm nhấn về tham quan, ngắm cảnh, tạo diện mạo mới cho đô thị Huế xanh sạch đẹp, nằm trong quy hoạch tổng thể xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2045 và định hướng 2065 trở thành phố giàu bản sắc văn hóa, di sản, cảnh quan, thân thiện môi trường.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc BQLDA Cải thiện Môi trường nước TP. Huế, công trình xây dựng tuyến đi bộ và kè sông Như Ý thuộc  DA cải thiện môi trường nước TP Huế (giai đoạn 2). Trong giai đoạn 1, DA đã triển khai từ tháng 8/2015, với các công trình xử lý nước thải, thoát nước đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tin, ảnh: SONG MINH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

TIN MỚI

Return to top