ClockThứ Ba, 25/01/2022 22:11

Kiểm tra mô hình “Phục hồi rừng bằng cây bản địa đa loài”

TTH.VN - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao mô hình “Phục hồi rừng bằng cây bản địa đa loài” của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền tại buổi kiểm tra chiều 25/1.

Sáng kiến Xanh ASEAN: Trồng 10 triệu cây bản địa trong 10 năm tớiTrồng rừng thay thế bằng cây bản địa

Mô hình này được trồng tại khoảnh 1, 2, tiểu khu 22 thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền với quy mô ban đầu là 21 ha; trồng theo “5 công thức” khác nhau với phương thức trồng hỗn giao 17 loài cây theo ba nhóm chính: cây tổ thành chính, cây mọc nhanh, cây tổ thành phụ.

Mục đích trồng đa loài cây bản địa tại mô hình này nhằm hướng đến tiệm cận mô hình rừng tự nhiên với nhiều tầng tán, góp phần bảo vệ hiệu quả môi trường sinh thái, tăng tính đa dạng sinh học. Đồng thời có cơ sở lựa chọn loài cây ưu thế phục hồi trên vùng đất sau chiến tranh để nhân rộng trên các địa bàn khác có điều kiện lập địa tương tự.

Trong chuyến khảo sát, thực địa này, ông Nguyễn Đình Đức cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ công chức, viên chức và người lao động Hạt Kiểm lâm - Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đang công tác tại Trạm Kiểm lâm cửa rừng Khe Liềm - nơi đang triển khai thực hiện dự án trồng rừng này.

Triều Tuấn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay

TIN MỚI

Return to top