ClockThứ Ba, 13/06/2023 16:10

Lượng ô tô con đi đăng kiểm đã giảm từ 20-25%

TTH.VN - Ngày 13/6, Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế thông tin, lượng ô tô con (ô tô chở người đến 9 chỗ) đi đăng kiểm đang giảm dần kể từ sau Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 2/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 3/6.

Chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới, giãn chu kỳ kiểm định xeMiễn đăng kiểm ô tô lần đầu tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng/năm

leftcenterrightdel
Kiểm định đèn ô tô con tại cơ sở 332 Điện Biên Phủ, TP. Huế

Một trong những quy định mới của Thông tư 08 là cho phép ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13-20 năm) được tự động gia hạn đăng kiểm.

 Theo đó, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế  gồm hai cơ sở 332 Điện Biên Phủ, TP. Huế và tại 5 Kim Phụng, Hương Văn, TX Hương Trà,  trong đó, lượng ô tô con chủ yếu đến đăng kiểm tại cơ sở 332 Điện Biên Phủ, TP. Huế đã giảm từ 20-25% so với trước ngày 3/6.

Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến đầu tháng 6/2023, bình quân mỗi ngày tại cơ sở 332 Điện Biên Phủ, TP. Huế có khoảng 80 ô tô con đến đăng kiểm (trên tổng số khoảng 140 xe/ngày); nhưng từ ngày 4/6 đến nay, lượng ô tô con giảm xuống còn khoảng 60 xe/ngày.

Tất cả ô tô con đến đăng kiểm là những xe nằm ngoài diện được giãn chu kỳ đăng kiểm tự động, như xe kinh doanh vận tải, xe đã hết hạn đăng kiểm trước ngày 3/6…

Tin, ảnh: MINH VĂN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ một lần nữa trở thành thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới

Tạp chí Nikkei Asia ngày 13/1 cho hay, doanh số bán ô tô mới ở Ấn Độ vào năm 2023 đã tăng trưởng 7% so với một năm trước đó lên mức 5.079.985 chiếc, khi quốc gia này giữ vị trí thứ 3 về quy mô thị trường toàn cầu. Đây là vị trí đứng trước Nhật Bản, nhưng đứng sau Trung Quốc và Mỹ, trong năm thứ 2 liên tiếp.

Ấn Độ một lần nữa trở thành thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới
Philippines gia hạn cắt giảm thuế nhập khẩu gạo để chống lạm phát

Văn phòng Tổng thống Philippines ngày hôm nay (26/12) cho biết, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa phê duyệt việc gia hạn giảm thuế đối với gạo và các mặt hàng thực phẩm khác cho đến cuối năm 2024, nhằm giữ giá ổn định trong bối cảnh mối đe dọa từ thời tiết khô hạn trong những tháng tới.

Philippines gia hạn cắt giảm thuế nhập khẩu gạo để chống lạm phát

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top