ClockThứ Ba, 10/09/2024 10:23

Ngành điện sẵn sàng các phương án ứng phó khi có sự cố

TTH - Cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng La Nina tác động đến nước ta từ tháng 8/2024 với nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất rất cao, trong đó, Thừa Thiên Huế là một trong những địa bàn trọng điểm thiên tai.

Khôi phục cấp điện cho gần 74% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3

 Kiểm tra đường dây, trạm điện các vị trí xung yếu trên lưới điện để có kế hoạch xử lý, gia cố, khắc phục

Để chủ động phòng ngừa và hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai từ nay đến cuối năm 2024, Sở Công thương đã yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện tập trung xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn công trình điện lực; Phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã vào công trình điện; Tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn điện và vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Công thương cũng yêu cầu, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC TTH), Truyền tải Điện Thừa Thiên Huế và các tổ chức điện nông thôn nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó với tình hình mưa bão có khả năng diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho sinh hoạt, sản xuất của người dân, các phụ tải quan trọng và cho công tác phòng, chống thiên tai…; Tăng cường tuyên truyền, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra hệ thống điện định kỳ, đột xuất; Phối hợp với địa phương kiểm tra các đường dây vượt sông, kênh, ao, hồ, đường dây sau công tơ để xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ xảy ra sự cố, không đảm bảo an toàn…

Quán triệt tinh thần này, vừa qua, tại chợ Đông Ba - nơi tập trung nhiều gian hàng kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như vàng mã, hàng vải, sạp quần áo..., Điện lực Bắc sông Hương đã hướng dẫn tiểu thương cách bố trí, sử dụng các thiết bị điện an toàn, thay đổi vị trí ổ cắm và nâng cấp hệ thống điện, phát tờ rơi, kiểm tra hệ thống tủ tổng và tủ phân phối điện của Ban quản lý chợ...

Ngoài ra, để kịp thời xử lý nguy cơ mất an toàn do lưới điện sau công tơ, đơn vị này cũng vừa ra quân thực hiện san chuyển công tơ cho 29 nhánh rẽ hạ thế của hơn 20 TBA cấp điện thuộc công trình đầu tư xây dựng “Hoàn thiện lưới điện hạ thế khu vực Bắc sông Hương, Phong Điền năm 2024”; Rà soát, thống kê các hệ thống đo đếm bị xuống cấp, nguy cơ gây cháy nổ do move các điểm tiếp xúc, hư hỏng domino đấu nối các thùng bảo vệ công tơ…, kết hợp chỉnh trang, kết gọn hệ thống đo đếm điện năng của khách hàng ở các khu vực lân cận dự án.

 Chặt tỉa, giảm tán cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng đến lưới điện

Tại huyện Quảng Điền, do đặc điểm địa hình thấp trũng, thường bị cô lập, khó tiếp cận nếu xảy ra mưa lũ kéo dài, ngay từ đầu năm, Điện lực Quảng Điền đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác PCTT&TKCN theo phương châm “Chủ động phòng tránh - Ứng phó kịp thời - Khắc phục có hiệu quả”, như: Sơn sửa vỏ máy biến áp (MBA), làm kín tủ hạ thế và MBA, treo biển cảnh báo nhắc nhở người dân khi chặt hạ cây cối gần hành lang an toàn lưới điện, kết gọn hệ thống công tơ đo đếm tại các khu vực thường xuyên ngập lụt, hạn chế sa thải mất điện, gia cố móng cột trung hạ thế tại các vị trí hạ lưu sông Bồ, sông Ô Lâu… để tránh sạt lở…

Trước đó, để  chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại và khắc phục sự cố nhanh chóng, kịp thời khi có thiên tai xảy ra, PC TTH đã thành lập BCH PCTT&TKCN và 2 đội xung kích; Phối hợp với chính quyền địa phương, phòng ban hữu quan thực hiện phát quang, chặt tỉa, giảm tán cây… trong và ngoài hành lang có khả năng ngã đổ vào lưới điện, gây sự cố. Qua thống kê, từ đầu năm đến nay đã phát quang cây trong và ngoài hành lang tuyến là 21.850 cây.

 Ông Nguyễn Đại Phúc - Giám đốc PC TTH cho hay, thực hiện Quyết định số 260/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng ưu tiên cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh, công ty đã xây dựng đầy đủ các nội dung phương án, phương thức vận hành về công tác PCTT&TKCN chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, cũng như phương án đảm bảo cung cấp điện cho các hồ chứa, đập thủy điện, trạm bơm thủy lợi và phương án khôi phục hệ thống điện phân phối trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, cùng với kiểm tra đường dây, trạm điện các vị trí xung yếu trên lưới điện để có kế hoạch xử lý, gia cố, khắc phục (hiện có 128 vị trí xung yếu đều được theo dõi thường xuyên, đủ điều kiện đảm bảo vận hành), PC TTH tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn điện, an toàn sử dụng điện trong mùa mưa bão và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra...

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân

Cùng với việc triển khai các phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN), TP. Huế đã làm việc với các doanh nghiệp (DN), ban quản lý các chợ và hộ kinh doanh để nắm danh sách dự trữ hàng hóa, kịp thời phân bổ khi có nhu cầu nhằm đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân, đồng thời góp phần bình ổn thị trường khi có bão, lũ xảy ra.

Sẵn sàng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân
Chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai

Là địa bàn rộng với đa dạng địa hình, dân cư đông nên để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, TP. Huế triển khai phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) theo từng cấp độ rủi ro đối với các vùng sạt lở núi, bờ sông, bờ biển đến tận thôn, tổ dân phố, hộ dân; đồng thời triển khai phương án cứu hộ, cứu trợ với phương châm không để người dân bị đói, rét sau lũ.

Chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai
Mưa bão & việc ứng phó, an dân của người xưa

Cách đây đúng 120 năm, vào năm Giáp Thìn 1904, đã xảy ra trận bão được xem là thảm họa thiên tai cực lớn mang tính lịch sử của vùng đất Cố đô Huế. Ký ức dân gian cũng như sách báo hiện vẫn còn lưu giữ khá nhiều thông tin quanh thảm họa đau thương này.

Mưa bão  việc ứng phó, an dân của người xưa

TIN MỚI

Return to top