ClockThứ Bảy, 18/02/2023 06:45

Những chuyến biển đầu năm

TTH - Chính quyền các cấp và ngư dân Phú Vang quyết tâm nâng cao hiệu quả đánh bắt, khai thác biển, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hải sản đánh bắt được, được mang đến chợ Vinh Thanh mua bán

Ngày 8/2, UBND xã Phú Hải tổ chức lễ xuất quân đánh bắt cá năm 2023. Sau hồi trống xuất quân, đoàn tàu đánh bắt xa bờ (ĐBXB), 43 chiếc có chiều dài 15 mét trở lên, của ngư dân Phú Hải rẽ sóng ra khơi. UBND xã Phú Thuận cũng đã tổ chức lễ xuất quân đánh bắt và đoàn tàu công suất lớn 53 chiếc bắt đầu chuyến vươn khơi đầu tiên, sau cái Tết Nguyên đán Quý Mão. Đây là một nghi thức quan trọng, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đội tàu thuyền, liên đoàn đánh cá và cũng là dịp để bà con ngư dân trên địa bàn cầu mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt bội thu.

Phú Hải và Phú Thuận là những địa phương trọng điểm của huyện Phú Vang về nghề khai thác, đánh bắt trên biển. Tổng phương tiện tàu thuyền khai thác biển của Phú Hải đến nay là 225 chiếc với trên 40.000CV, chiếm 28,08% tổng số toàn huyện. Các tàu thuyền được trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại như: Máy bộ đàm, máy định vị, máy tầm ngư và các loại máy móc thiết bị hiện đại khác. Thời gian qua, địa phương đã vận động ngư dân đóng mới tàu có công suất lớn, cải tiến phương tiện đánh bắt nhằm tăng hiệu quả trong sản xuất, vì vậy, sản lượng khai thác luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với 4.140 tấn thủy hải sản các loại, khai thác đánh bắt được trong năm 2022, ngư dân đã nâng cao đời sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngư dân Vinh Thanh thu hoạch cá sau chuyến đánh bắt bãi ngang

Tại buổi lễ xuất quân, bắt đầu mùa đánh bắt mới, ngư dân xã Phú Thuận cam kết cùng nhau đoàn kết, vươn khơi bám biển, áp dụng khoa học kỹ thuật tìm được những đàn cá lớn, sẵn sàng hỗ trợ nhau; quyết tâm phấn đấu khai thác, đánh bắt đạt 8.000 tấn thủy sản các loại mà nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã Phú Thuận đã đề ra cho năm 2023.

Ở Vinh Thanh, nhiều tàu ĐBXB đã tranh thủ thực hiện chuyến đánh bắt đầu tiên từ ngày 9-10 tết và vừa mới trở về sau một tuần ngoài khơi xa, với doanh thu bình quân của mỗi tàu từ 250 triệu đến 300 triệu đồng. Ngày 9/2, tại những xóm chài xã Vinh Thanh, “đội quân” ĐBXB tổ chức lễ cầu mùa trong khí thế phấn khởi rộn ràng.

Riêng ngư dân đánh bắt bãi ngang trên địa bàn huyện Phú Vang, ngay trong tết đã làm lễ hạ vọng và liên tục đánh bắt cho đến nay. Ông Hoàng Văn Vy, Chủ tịch UBND xã Phú Diên cho biết, sau lễ hạ vọng tổ chức ngày mùng 1 tết, ngư dân  Phú Diên đánh bắt từ ngày 22/1 (mùng 2 tết) đến 8/2, được tổng cộng 36 tấn chủ yếu là cá khoai, cá măng, cá ngứa, những loại cá có giá trị kinh tế cao, thị trường ưa chuộng.

Ngày 9/2, ông Trần Văn Lợi, ông Trần Ngọc Sơn và nhiều ngư dân đánh bắt bãi ngang xã Vinh Thanh cập bờ lúc 2 giờ chiều (ra biển khi 2 giờ sáng) rất phấn khởi với kết quả đánh bắt được. Mỗi ghe (3 bạn thuyền) đánh bắt được tầm hơn 30 kg chủ yếu mực nang (giá mực bán cho người thu mua 180 nghìn đồng/kg) và cá các loại, thu về tầm hơn 6 triệu đồng, mỗi người thu nhập tầm 2 triệu đồng.  

Những ngày này, đến bất cứ làng chài nào trên địa bàn huyện Phú Vang cũng gặp những nụ cười mộc mạc mà rạng rỡ của ngư dân, khi kể về những chuyến biển được mùa, khởi đầu thuận lợi cho mùa khai thác, đánh bắt mới. Để giữ vững và phát triển “phong độ” trong khai thác biển, huyện Phú Vang tập trung chỉ đạo và vận động ngư dân mở rộng ngư trường, kết hợp đánh bắt với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn ngư dân thường xuyên cải tiến ngư cụ, mạnh dạn đầu tư thêm nghề mới, nhân rộng mô hình đánh bắt có hiệu quả như nghề đánh bắt cá lạc, rê cá chim, rê hỗn hợp, rê chuồn, rê mực khơi, bẩy ghẹ ốc hương... Đảm bảo các tàu được trang bị 2 nghề chính nhằm hoạt động đánh bắt quanh năm (2 vụ bắc và nam). Ưu tiên phát triển các nghề khai thác sản phẩm có giá trị xuất khẩu như rê bùng nhùng, rê mực nang, câu mực, chụp mực, rê tôm, giã tôm, rê cá chim, rê mực khơi,... để tăng hiệu quả khai thác.

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNN) huyện đã phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh vận động, hướng dẫn ngư dân đầu tư hầm bảo quản công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm; trong năm 2022 đã hỗ trợ 1 hộ ngư dân ở xã Phú Hải thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ CPF (Composite - Polyurethane Foam) trong bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ, để thời gian tới nhân rộng.

“Phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các cơ quan liên quan sẽ lồng ghép chương trình dự án, công tác khuyến ngư để tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về kỹ thuật khai thác và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại trên tàu cá, xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra; xây dựng mô hình, hỗ trợ vốn và kỹ thuật để phát triển nghề mới nâng cao hiệu quả đánh bắt” - ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Vang cho biết.

Tổng số tàu thuyền khai thác biển trên địa bàn huyện 832 chiếc, trong đó tàu xa bờ chiều dài từ 15m trở lên 128 chiếc, tàu cỡ trung chiều dài từ 12m đến dưới 15m 11 chiếc, ghe tàu cỡ nhỏ chiều dài từ 6m đến dưới 12m 391 chiếc, ghe dưới 6m 302 chiếc.

Bài, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Return to top