ClockThứ Năm, 23/12/2021 06:30

Đồng hành với nông dân vượt đại dịch COVID-19

TTH - Trong điều kiện dịch COVID-19, thời tiết khắc nghiệt, các cấp hội nông dân (HND) hỗ trợ xây dựng hàng chục mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả; hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.

“Cứu cánh” cho gạo OCOP

Tặng thực phẩm cho nông dân gặp khó

Nhiều mô hình thiết thực

Từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND) tỉnh, các cấp HND hỗ trợ hội viên, nông dân (HVND) triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, phải kể đến các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được xem là hướng đi phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay.

Tại xã Vinh Mỹ (Phú Lộc), HND xây dựng mô hình nuôi cá chình thương phẩm, nuôi cá lóc đầu nhím với 15 hộ tham gia, vay vốn 800 triệu đồng. Sản phẩm sau khi thu hoạch được HND kết nối với thương lái, doanh nghiệp bao tiêu với giá ổn định.

Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ, ông Phan Như Ý đánh giá cao mô hình nuôi cá chình thương phẩm, cá lóc đầu nhím phù hợp với điều kiện môi trường, tiềm năng vùng đầm phá. Các đối tượng nuôi phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật của các cấp HND. Điều mà người dân quan tâm, kỳ vọng mô hình là sự liên kết, tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định.

Mô hình trồng, chăm sóc và thâm canh cây bưởi thanh trà ở xã Hương Thọ (TX. Hương Trà) có 10 hộ tham gia, vay vốn 600 triệu đồng. Các hộ đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt tạo nguồn nước, độ ẩm thường xuyên nên sản lượng và chất lượng sản phẩm cao hơn trước. Các hộ tham gia mô hình đã và đang phát triển diện tích bưởi thanh trà gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Chăn nuôi trâu, bò sinh sản được triển khai tại xã Phong Chương (Phong Điền), Vinh An (Phú Vang) với 20 hộ, vay vốn 600 triệu đồng. Nuôi cá lồng ở xã Quảng Phú (Quảng Điền), Thủy Phương (TX. Hương Thủy) có 20 hộ, vay vốn 600 triệu đồng thật sự mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Trong đó mô hình nuôi cá lồng trên sông Bồ, sông Đại Giang được liên kết bao tiêu sản phẩm ổn định, thu nhập cả năm 30-40 triệu đồng/hộ.

Trao tặng giống bưởi da xanh cho nông dân A Lưới

Còn có 17 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ khác được HND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện theo hình thức đối ứng (50%) trên 500 triệu đồng, với 169 HVND tham gia, hưởng lợi. Bằng nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án (DA), HND tỉnh hỗ trợ hàng ngàn cây giống bưởi da xanh, cam, chuối già lùn cho HVND gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phát triển mô hình kinh tế.

HND tỉnh hỗ trợ DA nuôi tôm an toàn tại Phong Hải (Phong Điền) cho 10 hộ nông dân hưởng lợi với kinh phí trên 350 triệu đồng, mang lại hiệu quả thiết thực trong điều kiện thời tiết phức tạp. Cùng thời điểm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể “Sen Huế” và hai sản phẩm đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2021. Đó là các đề tài Nghiên cứu chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm rau má Quảng Thọ trong tái cơ cấu nông nghiệp và nước mắm Làng Trài, xã Phú Hải.

“Tương thân tương ái”

Trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, HVND trên địa bàn tỉnh vẫn đóng góp, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “tương thân tương ái”. Các cấp HND tích cực vận động HVND ủng hộ hơn 18 tấn gạo, 10 tấn thực phẩm khô và rau, củ, quả các loại với tổng giá trị gần một tỷ đồng và 50 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ bà con ở TP. Hồ Chí Minh. Từ nguồn vận động, HND còn hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, các chốt phòng, chống dịch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khu cách ly, đội ngũ y - bác sĩ trở về từ vùng dịch tại nhà khách Điện Biên.

Các cấp HND hỗ trợ tiêu thụ 7.500 con gà thịt và 10 tấn bưởi da xanh cho HVND các xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Điền Hòa (Phong Điền). Không chỉ tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn tỉnh, HND các cấp còn hỗ trợ kết nối, tiêu thụ hơn chục tấn cam sành VietGAP của nông dân Hà Giang, hành tím của HVND tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch HND tỉnh, ông Hoàng Đăng Khoa đánh giá, trong đại dịch COVID-19 và hạn hán, bão lũ khá khắc nghiệt nhưng các cấp HND có nhiều nỗ lực giúp HVND vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống bằng các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, nhìn chung các mô hình sản xuất chỉ mới hiệu quả bước đầu, tính bền vững chưa thật sự cao. Điều này cần tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của HVND để thông tin kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và HND cấp trên có sự hỗ trợ kịp thời.

Theo ông Hoàng Đăng Khoa, cấp trên cần quan tâm hỗ trợ HND tỉnh tăng thêm nguồn vốn QHTND tỉnh, QHTND các cấp, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ cho HVND vay vốn đầu tư mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét kéo dài thời gian vay từ 4 - 5 năm đối với các DA nuôi trâu, bò sinh sản, trồng tiêu, cây ăn quả. Trung tâm HTND tỉnh cần sớm đưa DA “Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Dạy nghề và HTND – HND tỉnh” (nay là Trung tâm HTND tỉnh) vào danh mục đầu tư trung hạn của Trung ương HND Việt Nam. Hàng năm, cấp kinh phí thực hiện 2-3 DA phát triển kinh tế tại các xã vùng biên giới thuộc các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông như DA chăn nuôi bò, dê sinh sản, lợn rừng F1…; đầu tư một số DA sinh kế cho các xã ven biển bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu như DA nuôi thủy sản xen ghép, nuôi tôm trên cát, trồng rừng ngập mặn vùng đầm phá Tam giang - Cầu Hai…

Bài, ảnh: Triều Nga

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tay đào, tay xoài

Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ thị trấn A Lưới, khu vườn của ông Đào Trọng Ninh khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ít ai biết được có cơ ngơi như ngày hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó gieo mầm xanh trên vùng đất này.

Tay đào, tay xoài
Đồng hành để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

Để người khuyết tật (NKT) hòa nhập cộng đồng tốt hơn, công tác khuyến khích NKT tiếp cận và sống độc lập là vô cùng quan trọng. Từ đó, cùng chung với các hoạt động khác nâng cao chất lượng sống, giúp NKT vượt qua những rào cản và vươn lên.

Đồng hành để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập
Đồng hành điều ước của con

“Nếu ông Bụt giúp được điều ước của con sẽ trở thành hiện thực thì con xin được tiết lộ ạ. Hiện tại, bà nội con đang bị ung thư vú mà nhà con thì lại rất nghèo không thể lo tiền thuốc men để chữa trị cho bà được. Con rất lo cho bà nội của con”.

Đồng hành điều ước của con
Return to top