ClockThứ Sáu, 01/10/2021 10:25

Hương Thủy thả nhiều cá thể chim trời về môi trường tự nhiên

TTH.VN - Sáng 1/10, ông Văn Đức Thuận - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tháo gỡ, tiêu hủy hàng trăm bẫy đánh bắt và thả hàng chục cá thể cò về môi trường tự nhiên.

Báo động nạn săn bắt chim hoang dã!Nhận thức khác và hành động phải khác để bảo vệ chim trời

Cứu hộ, thả cò về môi trường tự nhiên

Cụ thể, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy, UBND P. Thủy Lương (TX. Hương Thủy) và lực lượng công an, dân quân tháo gỡ, tiêu hủy 500 bẫy đánh bắt các loại chim trời, 60 cò giả làm bằng xốp trên cánh đồng xứ Bàu Đông (tổ 4, P. Thủy Lương); cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên 50 cá thể cò.

“Thời điểm này bắt đầu bước vào mùa chim di trú. Ở Hương Thủy, mọi năm chim thường về nhiều ở xứ đồng của Thủy Thanh, Thủy Tân, Thủy Lương, Thủy Phù… Để ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, đồng thời, liên tục ra quân tháo gỡ, tiêu hủy các dụng cụ bẫy đánh bắt; triệt phá các tụ điểm mua bán chim trời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, ông Thuận cho biết.

Trước đó, vào trung tuần tháng 9, lực lượng Trạm Kiểm lâm địa bàn Thừa Lưu (Hạt Kiểm lâm Phú Lộc) và lực lượng chức năng đã tháo gỡ, tiêu huỷ 5 giàn bẫy, 300 chim mồi bằng phao xốp, 3.200 cái que dính nhựa và thả về tự nhiên 5 con cò; yêu cầu 14 đối tượng ký cam kết không được đặt bẫy, đánh bắt chim hoang dã.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top