ClockThứ Bảy, 30/07/2022 13:30

Phát triển cây tràm gió ở Hương Trà

TTH - Trên các diện tích đất kém hiệu quả, Hương Trà triển khai trồng thí điểm cây tràm gió, nhằm tăng giá trị sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho nông dân, mở ra một hướng mới đầy triển vọng cho ngành nông nghiệp địa phương.

Cây tràm gió trên đất Xuân LộcThay đổi nhận thức trong canh tác tràm gióBảo tồn vùng nguyên liệu tràm gió

Cây tràm gió sinh trưởng phát triển tốt ở vùng đất khô cằn của Hương Trà

Tại phường Hương Văn, từ những diện tích đất trồng lạc sen canh với cây sắn cho hiệu quả kinh tế thấp, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây dược liệu, chủ yếu là tràm gió.

Là một trong số những người đi tiên phong thực hiện mô hình, với diện tích 1,5ha, ông Trần Mậu Luật, người dân phường Hương Văn vui mừng: nhờ chăm sóc, khai thác đúng quy trình kỹ thuật nên cây sinh trưởng và phát triển tốt, đến nay đã bắt đầu thu hoạch; với năng suất bình quân từ 10 -12 tấn/năm, doanh thu đạt trên 50 triệu đồng.

“So với cây trồng khác, tràm gió không kén chọn đất. Qua thực tế, mô hình dược liệu tràm gió cho hiệu quả gấp hơn 1,5 lần so với trồng lạc, sắn. Mong rằng thời gian tới, các cấp các ngành tạo điều kiện nhân rộng diện tích cây dược liệu tràm gió trên địa bàn”, ông Luật nói.

Không riêng tại phường Hương Văn, xứ đồng Trạng của HTX NN Tây Xuân, phường Hương Xuân, hiện có hơn 85ha đất cát khô hạn, kém màu mỡ, hiệu quả kinh tế thấp, trong đó, có nhiều diện tích đất bị bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên. Năm 2021, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao giá trị kinh tế, HTX NN Tây Xuân phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) thị xã thực hiện mô hình trồng tràm gió trên diện tích 2ha. Ông Trần Tấn Lợi, Giám đốc HTX NN Tây Xuân cho hay, qua hơn 1 năm trồng thử nghiệm, cây tràm gió thích nghi tốt trên các chân đất cát khô cằn, vùng đất sình lầy, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lạc và trồng sắn.

Với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, từ năm 2020 đến nay, Phòng Kinh tế và Trung tâm DVNN Hương Trà đã hỗ trợ chuyển giao mô hình vườn ươm và triển khai mô hình trồng tràm gió trên các diện tích đất kém hiệu quả ở các địa phương: Hương Văn, Hương Xuân và Hương Chữ. Đến nay, đã phát triển được hơn 30ha cây dược liệu tràm gió và đinh lăng. Sau khi trồng từ 1 đến 2 năm, mỗi ha cho thu hoạch bình quân đạt 50 - 60 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với trồng lúa, lạc và sắn. Đây là cơ sở để các ngành chuyên môn của thị xã và các xã, phường rà soát quỹ đất, tiếp tục phát triển, nhân rộng trong thời gian tới.

Ông Trương Ngọc Dũng - cán bộ Trung tâm DVNN thị xã Hương Trà cho biết: Năm 2022, trung tâm tiếp tục triển khai dự án trồng cây dược liệu trên địa bàn khoảng 11ha. Số diện tích này hiện bà con đã trồng hết và đang tiếp tục mở rộng thêm. Trước đó, trung tâm cũng tổ chức tập huấn cho bà con về cách thức, kỹ thuật trồng và thu hoạch cây tràm gió.

 Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hương Trà - Trần Xuân Anh thông tin: Hiện cây tràm gió mang lại hiệu quả rất cao, đầu ra sản phẩm dầu tràm Huế (sử dụng nguyên liệu từ cây tràm gió) khá ổn định. “Trong thời gian tới, bên cạnh việc mở rộng phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu, thị xã sẽ tìm hướng liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ máy móc thiết bị, chuẩn hóa sản phẩm dầu tràm trên địa bàn, từng bước xây dựng nhãn hiệu dầu tràm của Hương Trà”, ông Trần Xuân Anh nói.

Thị xã Hương Trà đặt mục tiêu đến năm 2025 trồng được 60ha diện tích cây dược liệu, như tràm gió, sả, gừng, nghệ, ba kích, cà gai leo, sâm câu. Theo lãnh đạo địa phương, việc tìm được loại cây trồng thích hợp vừa phát triển tốt trên những vùng đất cằn cỗi vừa cho thu nhập cao đã mở ra những hy vọng mới. Trước mắt, việc cần quan tâm là công tác quản lý, quy hoạch vùng trồng hợp lý của chính quyền các cấp và các ngành chức năng cũng như nghiên cứu hỗ trợ nông dân tìm thị trường tiêu thụ ổn định để cây dược liệu phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Quang Vinh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

TIN MỚI

Return to top