ClockThứ Năm, 14/04/2016 18:32

Tôm, cá chết do nắng nóng

TTH.VN - Qua thống kê bước đầu, thủy sản chết xảy ra cục bộ trên diện tích khoảng vài chục ha...

Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh thông tin, nắng nóng diễn biến phức tạp trong thời gian qua khiến cá, tôm nuôi ở một số địa phương bị chết.

Đến nay vẫn chưa có con số cụ thể về mức độ thiệt hại, nhưng qua thống kê bước đầu, thủy sản chết xảy ra cục bộ trên diện tích khoảng vài chục ha, chủ yếu tập trung ở vùng cát ven biển Ngũ Điền (Phong Điền), các xã Phú Đa, Phú Thuận, Phú Xuân (Phú Vang)...

Chi cục Chăn nuôi-Thú y phối hợp với các địa phương, ban ngành tiếp tục theo dõi, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nắng nóng cho thủy sản.

Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top