ClockThứ Tư, 10/07/2024 15:06

Trồng rừng, xây nhà chống chịu lụt bão cho người dân

TTH.VN - Ngày 10/7, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tổng kết dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (gọi tắt Dự án GCF).

Ứng phó với các loại hình thiên taiAn toàn công trình thi công trong mùa mưa bãoỨng phó theo từng cấp độ

Trồng rừng ngập mặn góp phần tăng tỷ lệ che phủ và bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển 

Dự án GCF do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), gồm 3 hợp phần: Hỗ trợ nhà ở chống chịu bão lụt, trồng rừng ngập mặn và quản lý thông tin, dữ liệu rủi ro thiên tai.

Theo Ban QLDA GCF, đối với hợp phần hỗ trợ nhà ở chống chịu bão lụt, Ban QLDA đã phối hợp với các địa phương xây dựng nhà ở chống chịu bão lụt cho các hộ thụ hưởng với 371 căn. Trong đó, giai đoạn 2018 - 2021, đã triển khai hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng 581 căn và giai đoạn 2022 - 2024, thực hiện bổ sung và hoàn thiện thêm 150 căn, đạt tỷ lệ sử dụng 100%. Với hợp phần trồng rừng ngập mặn, đã thực hiện trồng 22ha tại xã Hương Phong (TP. Huế), góp phần tăng tỷ lệ che phủ và cải thiện chất lượng rừng ngập mặn, làm chức năng phòng hộ, chắn sóng và bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển. Đồng thời, góp phần hạn chế thiên tai, tiết kiệm chi phí khắc phục hậu quả bão lũ hàng năm. Riêng với hợp phần quản lý thông tin, dữ liệu rủi ro thiên tai, đến nay đã thực hiện 4 lớp đào tạo tập huấn viên cấp tỉnh và thực hiện tập huấn, đánh giá về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cấp xã cho 80 xã tham gia.

Giai đoạn 2022 - 2024, nguồn vốn ODA với tổng kinh phí được duyệt là hơn 17,7 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 9,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 51% so với kế hoạch được duyệt. Nguồn vốn đối ứng tổng kinh phí được phê duyệt giai đoạn này là gần 10,4 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 5,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 52% so với kế hoạch được duyệt. Ban QLDA tiếp tục triển khai theo dõi để thực hiện các gói còn lại nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 90% theo thời gian hoạt động dự án năm 2024. Tổng nguồn vốn xã hội hóa huy động được để thực hiện 731 căn nhà ở chống chịu lụt bão khoảng 15 tỷ đồng; trong đó người dân đóng góp 14,6 tỷ đồng; doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đóng góp 380 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan các hợp phần dự án, khó khăn thách thức cũng như bài học kinh nghiệm rút ra. Các địa phương cũng đã có báo cáo chia sẻ kinh nghiệm quá trình thực hiện dự án. Dự án GCF với mục tiêu cụ thể nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở sân sinh trước những tác động của BĐKH (đảm bảo tính mạng và tài sản cho khoảng 3.000 người trong mùa mưa bão). Tăng tỷ lệ che phủ và cải thiện chất lượng rừng ngập mặn, làm chức năng phòng hộ chắn sóng, bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khoá XIII

Sáng 20/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khoá XIII
Chủ động các kịch bản phù hợp với từng địa bàn trong thiên tai

Việc giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản và người trong thiên tai, bão lũ, theo đại diện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) thị xã Hương Trà chính là phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” và xây dựng các kịch bản phù hợp với từng địa bàn...

Chủ động các kịch bản phù hợp với từng địa bàn trong thiên tai
Chưa triển khai đồng bộ việc phân loại rác tại nguồn

Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay còn một số tồn tại như chưa triển khai việc phân loại rác tại nguồn (PLRTN) đồng bộ ở các địa phương, chưa cung cấp đủ dịch vụ thu gom tại nhiều khu vực nông thôn, miền núi và thiếu thiết bị thu gom, phương tiện vận chuyển chuyên dụng đáp ứng yêu cầu.

Chưa triển khai đồng bộ việc phân loại rác tại nguồn

TIN MỚI

Return to top