ClockThứ Bảy, 26/10/2019 06:30

Vươn lên, hướng đến làm giàu

TTH - Ngoài vai trò “giữ lửa” gia đình, nhiều phụ nữ ở thị xã Hương Trà đã chủ động, vươn lên phát triển kinh tế, hướng đến làm giàu.

Hương Trà tổ chức Hội thi “Phụ nữ tự tin - Tài năng - Duyên dáng”

Trao heo giống cho hội viên khó khăn

Nỗ lực thay đổi cuộc sống

Với chị Hà Thị Bàu (tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, TX. Hương Trà), có trong tay thu nhập gần 70 triệu đồng/năm là con số đáng mơ ước.

Mấy năm trước, hộ chị Bàu là một trong những gia đình khó khăn. Để thoát nghèo, từ nguồn vốn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Bàu đã có cơ hội vay 40 triệu đồng. Chị quyết định mở rộng sản xuất rau màu và buôn bán nhỏ. Đến cuối năm 2018, chị thoát được nghèo, có tiền trang trải cho hai con học đại học. “Nhờ sự giúp đỡ của chị em nên tôi có cơ hội thoát nghèo. Cuộc sống đã thay đổi, bản thân cũng đã tìm ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho gia đình”, chị Bàu trải lòng.

Chị Đinh Thị Lựu (xã Bình Thành) còn trẻ, nhưng nhắc đến việc phát triển kinh tế hộ gia đình lại tỏ ra am tường, kinh nghiệm. Do không có đất để trồng trọt, chị bàn với chồng xây dựng kinh tế bằng mô hình chăn nuôi. Bên cạnh số vốn ít ỏi dành dụm, chị Lựu vay thêm 40 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi heo. Gia trại của chị có 10 heo nái, 50 heo thịt, mỗi năm xuất ra thị trường 3 lứa heo, cho thu nhập 30-40 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn thả nuôi 200 con gà để tăng thêm thu nhập. “Sau khi tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật nuôi, ngoài đầu tư chuồng trại, tôi đầu tư xây dựng hầm biogas để bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững”, chị Lựu chia sẻ.

Nhiều phụ nữ nghèo ở Hương Trà bây giờ đã có niềm tin, ý chí và cả nghị lực vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững. Những mô hình giới thiệu việc làm, xây dựng mái ấm tình thương, quỹ vay vốn tiết kiệm… đã giúp nhiều phụ nữ thay đổi cuộc sống. Nhiều chị em đã thoát nghèo, nghĩ đến việc làm giàu như chị Lê Thị Tuyết Nga (tổ dân phố Giáp Thượng 3, phường Hương Văn), Nguyễn Thị Hồng (thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương), Nguyễn Thị Ty (thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ), Châu Thị Lý (tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân)…

Chung tay vì cộng đồng

Trong những năm qua, nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Hội LHPN TX. Hương Trà.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Hội LHPN thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ chị em sản xuất, kinh doanh giúp họ thoát nghèo, bảo vệ môi trường.

Bà Trần Thị Thu Điệp, Chủ tịch LHPN TX. Hương Trà cho biết: “Hằng năm, mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Hình thức giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng địa phương, như giúp nhau ngày công, con giống, tiền mặt; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, nhân rộng một số mô hình mới, một số cách làm hay…”.

Hiện nay, ngoài “cần câu cơm”, kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất là yếu tố quan trọng. Các cấp Hội phụ nữ ở Hương Trà đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phối hợp với các ngành chức năng tập huấn, truyền thông về ứng phó với sự biến đổi của khí hậu, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, kiến thức sử dụng phân bón, thu hoạch cây vụ đông, gieo cấy lúa...

Chị Nguyễn Thị Ty ở thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ tâm sự: “Lâu nay, kiến thức về phát triển nông nghiệp của chị em còn hạn chế. Sau nhiều lần giao lưu, trao đổi với nhau tại các buổi sinh hoạt chi hội, chị em chia sẻ với nhau về các phương thức chăn nuôi, trồng trọt nên đã cải thiện nhiều. Bây giờ, nuôi con heo, trồng cây lúa cũng phải tìm hiểu kỹ thuật lẫn thị trường”.

Phụ nữ Hương Trà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và tham gia nhiệt tình các phong trào ở địa phương. Những mô hình, như “Hũ gạo tình thương”, “Con heo đất”, “Biến rác thải thành tiền”, “Cặp lá yêu thương”... đã tạo điều kiện giúp đỡ cho hàng trăm chị em.

“Trong năm qua, ngoài tặng 19 suất quà cho gia đình hội viên các tôn giáo gặp khó khăn, chúng tôi còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã, cá nhân có lòng hảo tâm tặng xe lăn, áo cho hội viên phụ nữ nghèo xã Hương Toàn. “Đồng hành với phụ nữ biên cương” chúng tôi thăm, tặng quà cho chị em vùng cao, trao quà tết cho phụ nữ đơn thân, học bổng cho học sinh nghèo...”, bà Trần Thị Thu Điệp chia sẻ.

TX. Hương Trà có 18.513 hội viên/26.060 phụ nữ. Từ năm 2016-2018, Hội đã giúp 571 hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó đã có 157 chị thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ chung của thị xã từ 7,03% (2016) xuống còn 3,8% (2018). Thực hiện xây dựng quỹ tiết kiệm tại chi hội, đến nay các cấp Hội đã xây dựng được gần 10 tỷ đồng, giúp cho hơn 900 chị có hoàn cảnh khó khăn vay vốn chăn nuôi sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Q.VIÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 2/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024 và thảo luận Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Phụ nữ sống xanh

Để phong trào “Chủ nhật xanh” thực sự “bám rễ”, hình thành thói quen bảo vệ môi trường, sống xanh, sạch, đẹp đối với từng hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã cụ thể phong trào bằng những mô hình thiết thực, hiệu quả như: Tuyến đường hoa, Điểm xanh văn hóa, Mỗi hố rác một cây xanh, Biến rác thành tiền, Ngõ xanh, 60 phút sạch nhà đẹp ngõ... Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) tại khu dân cư ngày càng được nâng cao.

Phụ nữ sống xanh
Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Return to top