ClockThứ Hai, 08/02/2021 14:22

Xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành tuyến đường điện chiếu sáng ở các thôn

TTH.VN - Ngày 8/2, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy thông tin, thông qua công trình “Ánh sáng nông thôn mới”, hiện 5/5 thôn của xã Dương Hòa đã được “phủ sóng” hoàn toàn hệ thống điện chiếu sáng.

Khánh thành công trình “Ánh sáng nông thôn mới”Thắp sáng đường cho người dân lưu thông

Lắp đặt điện chiếu sáng ở thôn Buồng Tằm

Công trình “Ánh sáng nông thôn mới” tại xã Dương Hòa triển khai từ cuối năm 2019, có tổng kinh phí gần 500 triệu đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Với chiều dài 12,15km, công trình do Xã Đoàn Dương Hòa chủ trì phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể, tổ chức và người dân trên địa bàn xã chung tay thực hiện.

Sau 2 năm triển khai, hiện, tuyến điện chiếu sáng đi qua thôn Thanh Vân (1.000m); thôn Khe Sòng (1.300m); tuyến khu tái định cư Hộ - Thanh Vân (1.100m); thôn Hạ (1.200m); thôn Buồng Tằm (1.200m); tuyến 135 và 2 tuyến rẽ nhánh thôn Hộ (1.750m); tuyến 135 và rẽ nhánh thôn Thanh Vân (1.350m); tuyến thôn Hạ - Buồng Tằm (3.450m).

Là một xã miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, việc hoàn thành hơn 12km đường điện chiếu sáng ở 5/5 thôn đã giúp hơn hai ngàn nhân khẩu của 570 hộ trên địa bàn xã Dương Hòa hưởng lợi, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới văn minh, an toàn hơn là một nỗ lực và niềm tự hào của tuổi trẻ Dương Hòa cùng người dân nơi đây trong việc chung tay xây dựng quê hương sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top