ClockThứ Năm, 19/09/2024 13:13

Quảng Điền chủ động phòng, chống thiên tai

TTH - “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” là phương châm của huyện Quảng Điền trong xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của các cấp, các ngành nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quảng Thái diễn tập ứng phó bão mạnh

 Diễn tập khi bão đổ bộ ở xã Quảng Thọ

Diễn tập tình huống sát thực tế

Là địa phương vùng thấp trũng, hàng năm chịu ảnh hưởng bão lũ, mưa lụt, gây thiệt hại đến tài sản, cơ sở hạ tầng của người dân, cuối tháng 8/2024, UBND xã Quảng Thọ phối hợp với Ban Chỉ huy PPCTT&TKCN tỉnh tổ chức diễn tập PCTT&TKCN cấp xã. Tình huống giả định là địa phương sẽ ảnh hưởng trực tiếp của một cơn bão lớn với hoàn lưu bão gây ngập lụt trên diện rộng.

Để đối phó, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ triệu tập cuộc họp khẩn cán bộ chủ chốt và các thành viên Ban PCTT&TKCN xã triển khai các biện pháp khẩn cấp. Huy động lực lượng xung kích PCTT xuống các thôn, xóm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ người dân sơ tán đến nơi an toàn, giúp dân gia cố nhà cửa, neo đậu lồng bè cá trên sông Bồ. Đồng thời, yêu cầu người dân ở các nơi trũng thấp, ven bờ sông và ở các nhà thiếu kiên cố khẩn trương thực hiện việc sơ tán đến nơi an toàn. Các trưởng thôn bố trí dân đến các điểm sơ tán; đội xung kích PCTT xã triển khai nhanh lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn…

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ - ông Trần Kìm: Thông qua buổi diễn tập nhằm tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chủ động PCTT &TKCN, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra. Qua đó, kiểm tra khả năng huy động sức mạnh tổng hợp theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCTT&TKCN của địa phương nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án và cơ sở vật chất phục vụ công tác ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Tương tự, đầu tháng 9/2024, UBND xã Quảng Thái - một địa phương bên phá Tam Giang thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt cũng tổ chức diễn tập PCTT&TKCN. Qua buổi diễn tập đã nâng cao năng lực chỉ huy công tác ứng phó với thiên tai của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã và khả năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Nguyễn Ngọc Tiến, hàng năm huyện đều có kế hoạch và tổ chức diễn tập PCTT & TKCN cấp xã và cấp huyện. Các đợt diễn tập làm cơ sở rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo PCTT & TKCN của chính quyền các cấp. Quan trọng hơn là tuyên truyền nâng cao nhận thức PCTT & TKCN cho người dân để chung sức, đồng lòng cùng chính quyền huy PCTT & TKCN, tránh tâm lý chủ quan khi bão lũ đến.

Chủ động “4 tại chỗ”

Rút kinh nghiệm qua việc diễn tập PCTT & TKCN và từ thực tế thiên tai hàng năm, năm 2024 huyện Quảng Điền lập và triển khai thực hiện cụ thể, có hiệu quả kế hoạch PCTT & TKCN của các cấp, các ngành; không chủ quan, lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, Quảng Điền chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành lực lượng, phương tiện PCTT.

Trước mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã tổ chức kiểm tra phương án rà soát, di dời sơ tán dân, lực lượng xung kích sẵn sàng huy động, phương án bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân ở các vùng thấp trũng, vùng sạt lở ven sông, ven biển, đồng thời triển khai phương châm "4 tại chỗ" ở các xã, thị trấn. Đồng thời, trích nguồn kinh phí mua 60 tấn gạo, 10.000 gói mì ăn liền để phục vụ cho công tác dự trữ khi có thiên tai xảy ra; chỉ đạo UBND cấp xã trích nguồn kinh phí dự phòng mua dự trữ 1 tấn gạo, 5.000 gói mì ăn liền, 100 lít xăng, dầu ở mỗi địa phương để chuẩn bị PCTT.

Huyện cũng chỉ đạo rà soát, thống kê các vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, các tuyến đường đi qua đập tràn để chủ động phương án ứng phó và có kế hoạch thiết lập hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm để phòng tránh. Nắm chắc số lượng các đối tượng cần phải sơ tán, di dời khi có lụt, bão trong từng thôn, xóm, nhất là ở các khu vực xung yếu; rà soát các đối tượng là phụ nữ mang thai đến kỳ sinh đẻ, những người có bệnh lý để sơ tán đến các cơ sở y tế trước bão lũ; lập phương án tổ chức sơ tán, di dời, xác định phương tiện, lực lượng tham gia và địa điểm đưa dân đến. Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện rà soát, củng cố lực lượng xung kích PCTT & TKCN đảm bảo theo quy mô 5 - 10 người ở mỗi thôn và 10 - 20 người ở mỗi xã, thị trấn.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Lộc: Người dân tổ chức chuyến xe 0 đồng hỗ trợ miền Bắc

Sáng 20/9, chị Na Yến Việt (tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh sống và kinh doanh các sản phẩm từ yến ở địa phương), trú tại tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô phối hợp với UBND thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc tổ chức chuyến xe 0 đồng Lăng Cô hỗ trợ miền Bắc ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Phú Lộc Người dân tổ chức chuyến xe 0 đồng hỗ trợ miền Bắc
Ráo riết phòng, chống sốt xuất huyết

Theo dự báo, số ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) sẽ tăng cao trong thời gian tới do tác động của thời tiết. Trước sự xuất hiện song hành 2 loại muỗi Aedes Aegypti và Aedes Albopictus, ngành y tế khuyến cáo cần cảnh giác, giám sát liên tục, phát hiện, báo cáo các ca bệnh với cơ quan chức năng kịp thời.

Ráo riết phòng, chống sốt xuất huyết
Rà soát các khu vực có nguy cơ chia cắt khi lũ lụt

Sáng 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến đã có buổi làm việc với Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sau buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra một số công trình xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Rà soát các khu vực có nguy cơ chia cắt khi lũ lụt
Chủ động phòng dịch trong mùa tựu trường

Học sinh các trường bắt đầu bước vào năm học mới, cùng với thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao, nhất là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà, bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Vì vậy, nâng cao nhận thức, phối hợp theo dõi, xử lý ca bệnh giữa trường học và y tế cơ sở đóng vai trò rất quan trọng.

Chủ động phòng dịch trong mùa tựu trường
Return to top