ClockThứ Bảy, 07/01/2023 17:07

Thả hơn 4 triệu con giống thuỷ sản xuống thuỷ vực

TTH.VN - Đó là nỗ lực lớn của ngành thuỷ sản cùng các ban ngành, chính quyền địa phương trong năm 2022, được Chi cục Thuỷ sản tỉnh thông tin ngày 7/1.

Thả hơn 12 ngàn con cá giống xuống sông HươngThả 75 ngàn con cá giống xuống sông HươngThả 32.000 con cá, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên sông HươngThả hơn 30 ngàn con cá xuống sông HươngThả hơn 41 ngàn con cá giống xuống sông HươngThả 34.000 con cá xuống sông HươngThả 40 ngàn con cá xuống sông Hương

Thả thuỷ sản xuống sông 

Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh tổ chức thả hơn 4 triệu con giống thuỷ sản xuống sông, biển và đầm phá, tăng hơn 2,7 lần so với năm trước. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua hơn 1,5 triệu con (chiếm 37%) và hơn 2,5 triệu con (chiếm 63%) được hỗ trợ từ các dự án, chi hội nghề cá và các tổ chức khác. Các loại giống thả xuống thuỷ vực chủ yếu là cá bản địa như lóc, rô đồng, trắm, tôm sú, cua xanh, cá dìa.

Với sự chung tay bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản được cộng đồng ngư dân, các tổ chức, ban ngành ngày càng quan tâm, năm 2022 số lượng giống thủy sản đã thả xuống các thủy vực tăng hơn 20 lần so với cách đây 10 năm.

Tin, ảnhH. THẾ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động ứng phó mưa lũ cho nuôi trồng thuỷ sản

Theo Chi cục Thuỷ sản tỉnh, đa số các thông số môi trường tại 15 điểm nuôi trồng thủy sản (NTTS) được kiểm tra từ đầu tháng 10 đến nay đều nằm trong giới hạn cho phép. Trừ thông số độ mặn tại thị trấn Sịa (Quảng Điền), các xã Hải Dương, Hương Phong, phường Thuận An (TP. Huế), xã Phú Xuân (Phú Vang), xã Giang Hải (Phú Lộc) dưới ngưỡng của giới hạn cho phép NTTS.

Chủ động ứng phó mưa lũ cho nuôi trồng thuỷ sản
Return to top