ClockChủ Nhật, 09/01/2022 12:56

Thêm nhiều giải thưởng mới có giá trị

TTH - Vùng đất văn hóa Huế bao giờ cũng có những sứ giả văn hóa là các nghệ nhân dân gian, các văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa… Họ là những người giữ gìn và phát huy di sản văn hóa cha ông, vun bồi cho nền văn hóa những giá trị văn học nghệ thuật (VHNT) mới của xứ sở, quảng bá những giá trị văn hóa vùng đất ra bên ngoài thế giới, góp phần xây dựng những tình cảm tốt đẹp đối với miền Hương Ngự trong lòng du khách muôn phương.

Mỗi lần giải thưởng là mỗi lần mới

Bìa Kỷ yếu Trại sáng tác văn học nghệ thuật ở Bình Tiến, Hương Trà

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là dịch COVID-19 lan tràn; thế nhưng, các văn nghệ sĩ Huế vẫn có một năm hoạt động đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh tranh thủ được những thời khắc dịch tạm lắng để tổ chức 4 trại sáng tác có thâm nhập thực tế ở Nam Đông, A Lưới, Phú Vang, Hương Trà và 1 trại sáng tác online. Kết quả, các trại sáng tác này đã thu nhận hàng trăm tác phẩm, trong đó nhiều tác phẩm có giá trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với Liên hiệp Hội tổ chức trại sáng tác VHNT về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả có 78 tác phẩm của 4 hội chuyên ngành.

Liên hiệp Hội phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức trại sáng tác về chủ đề này. Trại sáng tác đã thu nhận 112 tác phẩm của 17 văn nghệ sĩ. Cuộc vận động sáng tác thu nhận hơn 200 tác phẩm, trong đó có sự hưởng ứng của VNS các tỉnh bạn, như Hà Nội, Nghệ An, Đắk Nông, Phú Yên, Quảng Ngãi, Tây Ninh, TP. HCM...

Năm nay, nhiều hội viên ở các hội chuyên ngành đạt được nhiều giải thưởng lớn ở quốc tế, trong nước, khu vực. Tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế không chỉ được xướng danh ở các cuộc trưng bày tại các cuộc liên hoan nhiếp ảnh khu vực Bắc miền Trung, các địa phương trong nước, mà còn được xướng tên tại các giải thưởng lớn của thế giới. Tiêu biểu có NSNA Hồ Ngọc Sơn đạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, 6 bằng danh dự, 3 tác phẩm triển lãm quốc tế VN21 tại Việt Nam. NSNA Ngô Thanh Minh đạt 1 giải khuyến khích và 2 tác phẩm được chọn triển lãm quốc tế VN21 tại Việt Nam; 1 giải khuyến khích tại Ấn Độ và 30 ảnh triển lãm quốc tế. Nguyễn Hữu Đính đạt1 huy chương đồng quốc tế, 3 tác phẩm được triển lãm quốc tế VN21 tại Việt Nam, giải nhì cuộc thi ảnh “áo dài trong công việc”; giải 3 cuộc thi “Nét đẹp người lao động”; Hoàng Phước đạt giải nhì “Cuộc thi vẻ đẹp cuộc sống” và trên 20 tác phẩm được chọn triển lãm các cuộc thi trong tỉnh, trong nước…

Nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ thuộc Hội Âm nhạc Huế đã được lưu truyền trong cả nước. Nhạc sĩ Phạm Phước Nghĩa đạt giải B cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giải phụ hay nhất cuộc thi viết về biển, đảo của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã có tác phẩm “Về bên mẹ” đạt giải nhất Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2021; ca khúc “Quê hương Việt Nam tôi” (nhạc Tuấn Phương, thơ Lê Tự Minh) đạt giải nhất cuộc thi “Les’sing Viet nam” do VOV tổ chức...

Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế có cố thi sĩ Trần Vàng Sao được trao tặng Giải B sách hay của Giải thưởng Sách Quốc gia; nhà văn Đặng Văn Sử giải nhì cuộc thi viết truyện ngắn trên mạng xã hội.

Hội Mỹ thuật với lực lượng hùng hậu, thật sự đã nối tiếp được truyền thống mỹ thuật Huế. Họa sĩ Phạm Hoàng Anh đạt giải B, họa sĩ Lê Ngọc Thái đạt giải C, họa sĩ Nguyễn Thiện Đức đạt giải khuyến khích tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung 2021. Họa sĩ Lê Anh Huy được giải nhất mỹ thuật Hồ Gươm do TP. Hà Nội tổ chức.

Các nhà nghiên cứu thuộc Hội Văn nghệ Dân gian đã có nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc về quê hương Thừa Thiên Huế được xuất bản. Mới đây nhất, đã hoàn tất việc xuất bản bộ sách về nghiên cứu làng xã xứ Huế. Nhiều kiến trúc sư thuộc Hội Kiến trúc đã đóng góp chuyên môn cho các công trình xây dựng ở Thừa Thiên Huế, phản biện nhiều dự án quy hoạch… Các nghệ sĩ diễn viên, ca sĩ ở các hội Sân khấu, Múa, cũng có nhiều đóng góp mới cho nền VHNT. Hội đồng nghệ thuật của Liên hiệp Hội đã chọn được 15 tác phẩm, công trình VHNT xuất sắc để trao tặng thưởng năm 2021.

Do tính chất đặc thù, nhiều giải thưởng VHNT thuộc các hội chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam sẽ công bố vào đầu năm 2022, nhiều hội viên có tác phẩm chất lượng hứa hẹn được trao giải. Lãnh đạo Liên hiệp Hội cho biết, Liên hiệp Hội sẽ ghi nhớ và sẽ tôn vinh các văn nghệ sĩ có thành quả tốt vào cuối năm 2022.

Để thúc đẩy sự phát triển VHNT Thừa Thiên Huế mạnh mẽ hơn, giới văn nghệ sĩ đang cần được đầu tư tương xứng hơn để chăm lo chu đáo hơn việc tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa - VHNT, quảng bá tác phẩm, tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp, đào tạo trẻ...

Bài, ảnh: HẠ NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

TIN MỚI

Return to top