ClockThứ Năm, 04/07/2019 14:35

Thiệt hại hơn 130ha rừng sau vụ cháy ở TX. Hương Thủy

TTH.VN - Trưa 4/7, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy thông tin, vụ cháy rừng trồng keo lai các loại của các hộ gia đình, cá nhân và rừng trồng thông nhựa do BQLRPH Hương Thủy quản lý trong 2 ngày 28, 29/6 trên địa bàn các phường: Thủy Châu, Phú Bài và Thủy Phương (TX. Hương Thủy) đã gây thiệt hại 131,47 ha rừng.

Trực chiến 24/24 phòng chống cháy rừng trở lại ở Hương ThủyKhống chế “giặc lửa” tấn công rừng thông Hương Thủy

Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy

Cụ thể, rừng trồng thông nhựa thiệt hại 48,9ha (phường Phú Bài 7,2 ha; phường Thủy Châu 41,7ha), rừng trồng keo lai các loại thiệt hại 82,57ha (phường Thủy Châu 9,39ha, còn lại thuộc về phường Thủy Phương).

Xác minh ban đầu, rừng thông nhựa chỉ có 4% có khả năng hồi phục, rừng trồng keo lai các loại ở Thủy Châu có khả năng hồi phục 100%, ở Thủy Phương khả năng hồi phục 60%.

Theo ông Văn Đức Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy, nguyên nhân do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh. Trong thời gian cháy rừng, hiện trường nghe tiếng đạn nổ. Hiện, Hạt Kiểm lâm đang tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị liên quan để xác minh làm rõ nguyên nhân cháy rừng.

“Trong quá trình chữa cháy, 1 xe máy của người dân, 1 máy bộ đàm cầm tay, 2 máy thổi gió đeo vai cùng một số công cụ chữa cháy hư hỏng nặng, không thể sửa chữa. Rất may không thiệt hại về người”, ông Thuận nói.

Xảy ra lúc 10h40 ngày 28/6 tại khoảnh 6, tiểu khu 151 phường Thủy Châu, đám cháy sau đó cháy lan qua khoảnh 4, tiểu khu 152 phường Phú Bài, song song với thời điểm phát cháy trên, lúc 11h30 phút tại khoảnh 5, 6, 7, tiểu khu 150 phường Thủy Phương cũng xảy ra cháy. Đến 3h35 sáng 29/6 tại khoảnh 4, tiểu khu 152 phường Phú Bài đám cháy bùng phát trở lại và được khống chế hoàn toàn lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Để chữa cháy, lực lượng được huy động trên 1.000 người, 4 xe cứu hỏa, 6 xe bồn tiếp nước cho xe cứu hỏa, 2 xe chở máy bơm, 1 xe múc, 2 xe ủi và ô tô chỉ huy.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Return to top