ClockThứ Năm, 19/01/2023 20:39

Cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Còn nhiều bề bộn

TTH.VN - Vừa khánh thành đưa vào hoạt động vào cuối năm 2022, dự án (DA) đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc DA xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn I (2017-2020) có kinh phí đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuyến đường dài 98,3 km; trong đó đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế 61km và tỉnh Quảng Trị 37,3 km.

Khánh thành cao tốc Cam Lộ - La SơnDự kiến dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn sẽ khánh thành ngày 31/12Đích đến... là niềm vui

Taluy dương bên lề tuyến đoạn qua phường Hương An, TP. Huế đã bị sạt lở

Vừa khánh thành đưa vào hoạt động cuối năm 2022, dự án (DA) đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc DA xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn I (2017-2020) có kinh phí đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuyến đường dài  98,3 km; trong đó đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế 61km và tỉnh Quảng Trị 37,3 km.

Đây là trục giao thông huyết mạch qua miền Trung, góp phần giảm tải QL1A, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội liên vùng kết nối hai đầu đất nước.

Hiện nay bình quân có hàng trăm lượt phương tiện qua lại mỗi ngày. Đáng nói trong chuyến khảo sát vào ngày giáp tết Quý Mão năm 2023, trên tuyến cao tốc này, nhất là đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế, chúng tôi thấy vẫn còn quá bề bộn, nhếch nhác, nhiều đoạn hai bên lề đường bị nham nhở, bắt đầu bị sạt lở... 

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn trong ngày 19/1

Một đoạn mái taluy dương của tuyến qua địa bàn xã Hương Thọ, TP. Huế bị xé toạc 

 Đất đá hai bên tuyến đoạn qua xã Hương Thọ, TP. Huế có nguy cơ sạt lở 

Nguy cơ sạt lở đất đá phủ mặt đường qua địa bàn xã Hương Thọ nếu những cơn mưa ở Huế tiếp diễn

Nhiều hệ thống rãnh thoát nước thi công dang dỡ bên tuyến đoạn qua phường Hương An, TP. Huế

Và nhiều đoạn bảo vệ tuyến vẫn nham nhở ở khu vực gần nhánh rẻ xuống trung tâm TP. Huế

Hệ thống đường gom, nhánh lên tuyến chính tại khu vực về trung tâm TP. Huế lở dở đất đá cản trở giao thông 

Hệ thống hàng rào tuyến qua địa phận Hương An, TP. Huế chưa ổn định có nguy cơ mất an toàn giao thông

 

 

Hệ thống bảo vệ lề trên tuyến qua địa phận Hương Xuân, thị xã Hương Trà nhiều đoạn vẫn ngổn ngang

Bảo vệ hành lang an toàn tuyến chưa ổn định qua phường Hương XuânTX Hương Trà, mất ATGT

Khánh thành, đưa tuyến vào hoạt động nhưng đất đá vẫn tập kết ngổn ngang đoạn qua phường Hương Xuân, Hương Trà

Vật liệu thi công bảo vệ tuyến vẫn còn ngổn ngang đoạn qua địa bàn Hương Văn, TX.Hương Trà

Hạ tầng thiết bị vẫn ngổn ngang nhiều nơi

Cao tốc Cam Lộ- La Sơn vừa đưa vào hoạt động nhưng một số điểm còn bề bộn, nhếch nhác

MINH VĂN-HOÀNG TUẤN (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4: Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Một thành phố trực thuộc Trung ương đang được hình thành, và Huế hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống, an toàn và thịnh vượng.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4 Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn
Return to top