ClockThứ Tư, 08/11/2017 12:33

Đập Đá xuống cấp sau mưa lũ

TTH.VN - Được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2016, sau trận mưa lũ kéo dài 4 ngày vừa qua, công trình Đập Đá đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đoạn giữa Đập Đá, mặt đường bị bong tróc nghiêm trọng 

Đập Đá là công trình ngăn giữa sông Hương với sông Như Ý (TP Huế) được đầu tư xây dựng bằng hệ thống cống thoát thay đập tràn vào năm 2016. Công trình kết hợp giữa giao thông và thủy lợi có vốn đầu tư trên 19 tỉ đồng. Đây là loại công trình thủy lợi cấp III, nhóm C, do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Các phương tiện lưu thông qua Đập Đá khó khăn do mặt đường đập xuống cấp nghiêm trọng sau lũ

Sau những ngày mưa lũ vừa qua, sáng 8/11, dù nước sông Hương đã xuống thấp nhưng đoạn đường qua Đập Đá vẫn chỉ cho xe gắn máy và người đi bộ lưu thông, cơ quan chức năng vẫn để các rào chắn, vật cản cấm ô tô qua lại. Trên mặt đường, có khoảng 5-6 điểm trên mặt đường thảm nhựa qua thân Đập Đá bị bong tróc, bị nước cuốn trôi, trải dài nhiều mét trên lớp đường từ Nguyễn Sinh Cung qua Lê Lợi.

Cắm các vị trí để người đi đường lưu ý. 

Mỗi điểm bong troc, sụp sâu từ 20-30cm, rộng từ 1 m2 đến trên 30 m2, để lại những mảng sâu trên mặt đường. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, sáng cùng ngày, sau khi lũ rút, cơ quan chức đã dùng hệ thống rào chắn hai đầu, cảnh báo cho người và phương tiện qua lại.

Một điểm sập lún được rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông

Tuyến đường qua Đập Đá hư hỏng nặng sau lũ lụt. Clip: Nguyễn Khánh

Theo quyết định đầu tư, công trình được xây dựng mới cống ngầm bằng bê tông cốt thép gồm 5 khoang để lưu thông nước giữa sông Hương với sông Như Ý; cải tạo sửa chữa, mở rộng mặt đập về phía hạ lưu với mặt cắt hoàn thiện mặt đường là 10,5m; bố trí hệ thống điện chiếu sáng phù hợp với cảnh quan khu vực; gia cố vai phải hạ lưu đập và sửa chữa tường phía thượng lưu đập. Chiều dài cải tạo trên tuyến đập là 207,3m, cao trình mặt đường bằng cao trình mặt đường cũ, bề rộng cắt ngang hoàn thiện mặt đường là 10,5m.

Cơ quan chức năng kiểm tra thực địa hiện trường

Ngoài chức năng thủy lợi, Đập Đá là tuyến đường giao thông huyết mạch đi vào trung tâm TP Huế và tạo cảnh quan, điểm nhấn cho bộ mặt thành phố.

Giao thông trên Đập Đá khó khăn

Sau khi Đập Đá được khơi thông, đã tạo môi trường trong sạch cho các địa phương ven sông Như Ý do nước từ sông Hương đẩy về.

Tin, ảnh, clip: Hà Nguyên - Bảo Minh

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khúc serenata sông Hương

Chiều chiều, tôi hay thơ thẩn ra sông. Qua hai ngã tư đến công viên Tứ Tượng đã thấy nắng đan qua những vài những nhịp Trường Tiền.

Khúc serenata sông Hương
Sông Hương - “Bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế

Sông Hương như một “bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế. Dòng sông ấy đã mang trên mình sứ mệnh của lịch sử để ngày nay đang được bảo tồn và gìn giữ, điểm tô cho sự sang trọng của Huế. Và dòng sông ấy sẽ còn chảy tiếp theo dòng chảy của tương lai. Bảo tồn sông Hương do vậy, chính là bảo tồn “xương sống” đô thị Huế.

Sông Hương - “Bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
Return to top