ClockThứ Năm, 16/04/2020 17:09

Khảo sát ý kiến về nhà vệ sinh công cộng

TTH.VN - Ngày 16/4, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh (HueIDS) cho biết, đã thông báo khảo sát ý kiến về việc nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh.

Nhà vệ sinh trong trường học: Sẽ không còn là nỗi ám ảnh

Nhà vệ sinh công cộng ở công viên bờ Bắc sông Hương trong một lần được sửa chữa

Theo HueIDS, hình ảnh và đặc thù của TP. Huế hiện nay đang đi đầu trong phong trào thúc đẩy thành phố trở nên Xanh - Sạch - Sáng, hướng đến xây dựng thành phố du lịch văn minh, thân thiện. Nhiều đối tượng trong xã hội được hưởng lợi từ quy hoạch này, cũng như hình ảnh của thành phố và đất nước sẽ được cải thiện.

Vì thế, việc có hệ thống nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ và có điểm nhấn văn hóa trong các khu vực công cộng, đông người dân cư và tập trung nhiều khách du lịch cũng sẽ góp phần thúc đẩy quảng bá Huế, xây dựng văn hóa văn minh và hiện đại hơn, người dân và du khách sẽ tự hào hơn về Huế.

Từ mong muốn đó, HueIDS tổ chức khảo sát lấy ý kiến để tổng hợp và phân tích nhằm có giải pháp phù hợp cho việc tư vấn, xây dựng kế hoạch triển khai được tốt hơn.

Tin, ảnh: P.T

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top