ClockThứ Ba, 15/02/2022 07:30
DỰ ÁN MỞ RỘNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI:

Không để chậm tiến độ

TTH - Dù ảnh hưởng thời tiết và dịch COVID-19 kéo dài nhưng sự hỗ trợ từ các ban, ngành Trung ương, địa phương, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án (DA) mở rộng Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Phú Bài.

Hoàn thành dự án Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài vào cuối năm 2022

Trên công trình Nhà ga T2 vào ngày đầu xuân

Hoàn thành nhà ga vào cuối năm nay

DA “Xây dựng nhà ga hành khách T2” do ACV làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng 2.249 tỷ đồng. Kể từ thời điểm khởi công vào cuối năm 2019, công trình phải "án binh bất động" nhiều tháng vì thời tiết và dịch bệnh, nhất là thời điểm vừa thi công xong nền móng vào tháng 4/2021. Sau tháng 8/2021, không khí tại công trình rộn ràng trở lại do Liên danh Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconic), cùng Công ty TNHH Lưu Nguyễn, Công ty CP Kết cấu Thép Atad, Công ty CP Cầu 7 Thăng Long...  thi công.

Hiện nay, công trình nhà ga này cơ bản tạo nên hình hài, như hạng mục thi công kết cấu bê tông cốt thép tầng 1 hoàn tất 100%; hạng mục tầng 2 đạt gần 84% và tầng lửng cơ bản gần 93%, cùng với hệ thống cột  bê tông chống đỡ mái đang đẩy nhanh thi công, đạt gần 50%. Ngoài ra, các hạng mục đường tầng, như đúc, ép cọc triển khai đúng tiến độ.

Ông Bùi Minh Tuấn, Chỉ huy phó công trình, thuộc Công ty Vianconic cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi sau những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình với sự phân bố phương tiện, công nhân làm việc 3 ca trong ngày và vào dịp cuối tuần, có thời điểm lên 600 người; sau khi hoàn thành phần nhà ga tiếp tục lắp đặt các công trình phụ trợ liên quan, như hệ thống vòm mái, hệ thống cơ và điện...

“Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và ACV cùng thời tiết thuận lợi, nhất là tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát hiện nay, DA nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022”, ông Tuấn nói.

Đưa công trình về đích sớm và đảm bảo chất lượng

Nằm trong DA mở rộng sân bay Phú Bài, cùng với công trình xây dựng Nhà ga T2, trước đó đã khởi công DA “Mở rộng sân đỗ máy bay” giai đoạn 1, với diện tích hơn 13,5ha. DA này có kinh phí đầu tư hơn 329.855 triệu đồng do Liên danh Công ty CP Tập đoàn CIENCO4-Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn thi công.

Nhiều kỹ sư, công nhân đã đến làm việc tại công trình Nhà ga T2 sau Tết Nhâm Dần

Trong giai đoạn 1, sẽ nâng tổng vị trí đỗ máy bay của Cảng HKQT Phú Bài từ 8 vị trí đỗ hiện nay lên 13 vị trí đỗ, trong đó 12 vị trí đỗ máy bay code C và 1 vị trí đỗ máy bay code E, đáp ứng công suất 5 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2, sẽ tiếp tục thực hiện và khi hoàn thành sẽ đáp ứng 14 vị trí đỗ, trong đó có 10 vị trí đỗ máy bay code C và 4 vị trí đỗ máy bay code E, đáp ứng công suất 9 triệu hành khách/năm.

Ngay từ ngày khởi công, DA này gặp nhiều khó khăn vì thời tiết và dịch bệnh do phần lớn công việc làm ở ngoài trời, ảnh hưởng đến vận chuyển phương tiện, thiết bị máy móc trong quá trình thi công.

Ông Đặng Phi Giao, Trưởng ban quản lý DA mở rộng Cảng HKQT Phú Bài cho biết, DA mở rộng sân đỗ máy bay được thực hiện nhiều hạng mục, như giải phóng mặt bằng cũ, san lấp, lu nén, xử lý hệ thống giếng cát để ổn định mặt bằng sân đỗ... Trong đó, thời gian gia tải khu vực xử lý nền bằng giếng cát theo yêu cầu kéo dài hơn 3 tháng; sau đó sẽ tiếp tục bê tông mặt sân bãi, lắp đặt các thiết bị phụ trợ, điện, nước, hàng rào an ninh, hệ thống neo đậu máy bay... Đến thời điểm này, nhiều hạng mục chính của công trình đã cơ bản về đích 100%, như thi công đào phá công trình hiện hữu, thi công giếng cát, thi công đắp đất gia tải. Bên cạnh đó, các hạng mục thi công kết cấu sân đỗ, hệ thống thoát nước, đường  điện... cơ bản đạt 50%. Ngoài ra, với DA xây dựng hàng rào ranh giới khu vực Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài với tổng chiều dài 2.220m, chiều cao 2,45m, đến nay đã hoàn thiện.

Theo nhận định của chủ đầu tư, với thời tiết ổn định trong những tháng đầu năm ở Huế, hy vọng DA sân đỗ máy bay tại Cảng HKQT Phú Bài sẽ hoàn tất vào tháng 6/2022, sớm hơn kế hoạch dự kiến 6 tháng.

Trong dịp đầu Xuân Nhâm Dần trở lại thăm công trình mở rộng Cảng HKQT Phú Bài, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, DA Nhà ga T2 có quy mô lớn ở Thừa Thiên Huế, khi hoàn thiện sẽ tạo đột phá giao thông kết nối liên vùng, khu vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, trước khi khởi động DA đã chú trọng việc thẩm định, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cũng như kết nối theo dõi tiến độ xây dựng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu có giải pháp tối ưu tập trung, vượt khó, như chủ động phòng dịch, tăng cường thiết bị, máy móc, con người để đưa công trình về đích sớm và đảm bảo chất lượng. Quá trình thi công nếu có những vướng mắc liên quan cần phối hợp tốt, tháo gỡ kịp thời.

Cảng HKQT Phú Bài hiện nay đã quá tải. Giai đoạn 2016 - 2020, mức tăng trưởng hành khách qua cảng đạt từ 13-17%/năm; năm 2021, dù ảnh hưởng dịch COVID-19 lượng khách qua cảng đạt gần 1,5 triệu lượt và dự báo đến năm 2025 sẽ đạt 6,5-7 triệu hành khách/năm. Hiện DA đang xây dựng Nhà ga T2 với diện tích sàn 22.381m2 (3 tầng), công suất 5 triệu hành khách/năm (trong đó nội địa 4 triệu hành khách/năm và quốc tế 1 triệu hành khách/năm); được đầu tư trang thiết bị hiện đại, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách.

Bài, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đẩy nhanh tiến độ dự án Cải thiện môi trường nước.

Là một trong những dự án (DA) trọng điểm đã và đang triển khai trên địa bàn, DA Cải thiện môi trường nước TP. Huế (phần vốn dư) đang được các nhà thầu gấp rút thi công nhằm góp phần hoàn chỉnh và đồng bộ hạ tầng thoát nước trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Cải thiện môi trường nước
Mở rộng các khu bảo tồn biển ở Đông Nam Á

Với đường bờ biển trải dài, hàng nghìn hòn đảo và vùng lãnh hải rộng gấp 3 lần diện tích đất liền, không có gì ngạc nhiên khi đại dương luôn đồng hành với cuộc sống thường nhật của nhiều cộng đồng ở Đông Nam Á. Được biết, hiện hơn 10 triệu người trong khu vực đang sống dựa vào nghề cá và nuôi trồng thủy sản để kiếm sống.

Mở rộng các khu bảo tồn biển ở Đông Nam Á
Phân bổ kinh phí triển khai dự án phục hồi thủy sản

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phân bổ kinh phí cho Dự án (DA) phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh. Đến nay, đối với hợp phần thả rạn nhận tạo đã hoàn chỉnh giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tổ chức mời thầu xây lắp để triển khai thi công trong tháng 5/2024.

Phân bổ kinh phí triển khai dự án phục hồi thủy sản
Dang dở các dự án du lịch ở Chân Mây - Lăng Cô

Trước năm 2020, nằm bên Vịnh đẹp thế giới Lăng Cô (Phú Lộc), lần lượt các dự án (DA) du lịch được xây dựng với nguồn vốn lên hàng nghìn tỷ đồng đã nhen lên bao kỳ vọng cho địa phương. Buồn thay, đến thời điểm này các DA ấy vẫn đang dang dở.

Dang dở các dự án du lịch ở Chân Mây - Lăng Cô
Diễn đàn Nước Thế giới sẽ triển khai 120 dự án chiến lược trị giá 9,4 tỷ USD

Trang Indonesia Business Post dẫn lời Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết, tổng cộng 120 dự án chiến lược liên quan đến nước và dịch vụ vệ sinh sẽ được thống nhất và triển khai trong khuôn khổ Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 10 đang diễn ra tại Bali.

Diễn đàn Nước Thế giới sẽ triển khai 120 dự án chiến lược trị giá 9,4 tỷ USD

TIN MỚI

Return to top