ClockThứ Hai, 31/05/2021 21:45

Thành phố Huế và Gyeongju (Hàn Quốc) chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh

TTH.VN - Nội dung này được Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh tại cuộc làm việc, trao đổi bằng hình thức trực tuyến về mối quan hệ, chương trình hợp tác giữa UBND TP. Huế và TP. Gyeongju -Hàn Quốc diễn ra vào chiều 31/5.

TP. Huế diễn tập bầu cử đảm bảo yêu cầu phòng dịchThành phố Huế chìm trong khói mù nghi do tình trạng đốt rơmBiến tiềm năng, lợi thế để sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Quang cảnh buổi làm việc theo hình thức trực tuyến

Ngài Thị trưởng TP. Gyeongju - ông Joo Nak-young cho rằng, Huế là một trong những thành phố đặc trưng của Việt Nam về lịch sử, văn hóa, di sản với các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận… Chúng tôi khẳng định, Huế và Gyeongju có rất nhiều điểm tương đồng khi Huế là cố đô của Việt Nam, còn Gyeongju cũng là cố đô, thành phố di sản của Hàn Quốc. 

Ngài Thị trưởng TP. Gyeongju cho rằng, hai thành phố đã thiện chí, tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bảo tồn các di sản, chia sẻ các kinh nghiệm về phòng chống dịch COVID-19, ngoại giao nhân dân và đô thị thông minh. Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ nhiều dự án cho Việt Nam (thông qua KOICA), cho Huế, trong đó có dự án Thung lũng đô thị thông minh ở miền Trung và Huế được chọn để thực hiện dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”; trong đó, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ 13 triệu USD.

Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao đồng thời chúc mừng thành phố Gyeongju vừa được đề cử Giải thưởng thành phố du lịch thông minh của Hàn Quốc. Thành phố Huế mong muốn ngài Thị trưởng và các cộng sự ở thành phố Gyeongju chia sẻ về triển khai đô thị thông minh để Huế có thêm nhiều kinh nghiệm thực hiện, phát triển Huế - đô thị thông minh, cũng như để triển khai các dự án của Hàn Quốc tại Huế một cách hiệu quả nhất.

Ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, Gyeongju là một trong những thành phố đầu tiên của Hàn Quốc hợp tác, kết nghĩa với TP. Huế nên lãnh đạo TP rất coi trọng mối quan hệ này và luôn vun đắp để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng bền chặt, xem đây là hình mẫu để triển khai các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài khác. 

Thông tin thêm với phía TP. Gyeongju, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho biết Việt Nam nói chung và Huế nói riêng vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, trong đó Thừa Thiên Huế là địa phương có ít ca bệnh nhất trên toàn quốc qua 4 làn song dịch vừa qua. Hiện, thành phố đang triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, trong đó có tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Thành phố Huế với phương châm phòng chống dịch quyết liệt nhưng phải đảm bảo sản xuất kinh doanh; do vậy, đời sống kinh tế và sức khỏe của người dân Huế được đảm bảo. Chính quyền thành phố nỗ lực để Huế là điểm đến an toàn, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Trên tinh thần xây dựng và thiện chí của hai bên, hy vọng sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác giữa hai thành phố, nhất là trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, truyền thông, tập huấn, văn hóa, du lịch, di sản. Thành phố Gyeongju có thể hỗ trợ cho Huế về mảng năng lượng nguyên tử, đào tạo tập huấn cán bộ, tăng cường quảng bá du lịch, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của hai thành phố.

Sẽ mở nhiều diễn đàn trao đổi giữa người đứng đầu chính quyền hai thành phố; đẩy nhanh các công việc để sớm triển khai các dự án giữa Huế và Gyeongju. Đặc biệt, TP. Huế - Việt Nam và thành phố Gyeongju – Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để trở thành hai thành phố thông minh của mỗi Quốc gia.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Chính trị cho ý kiến về Nghị quyết phát triển thành phố Hải Phòng và Đề án thành lập thành phố Huế

Ngày 13/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về: Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45 -NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho ý kiến về Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị cho ý kiến về Nghị quyết phát triển thành phố Hải Phòng và Đề án thành lập thành phố Huế
Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số

Sáng 20/7, Đoàn công tác của UBND tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số (CĐS) gắn với cải cách hành chính (CCHC), phát triển du lịch và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số
Khánh Hòa ấn tượng về chuyển đổi số và bảo tồn di tích của Thừa Thiên Huế

Ngày 17/7, trong khuôn khổ chuyến công tác đến tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Hải Ninh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Cùng đi có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn.

Khánh Hòa ấn tượng về chuyển đổi số và bảo tồn di tích của Thừa Thiên Huế
Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, văn hóa, xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 2 ngày 16 - 17/7, Đoàn công tác Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Hải Ninh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế để trao đổi kinh nghiệm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số; phát triển du lịch, văn hoá; xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản Cố đô gắn với thúc đẩy các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, văn hóa, xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương
Return to top