ClockThứ Năm, 18/02/2021 13:07

Thừa Thiên Huế hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh

TTH.VN - Sáng 18/2, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành hữu quan tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm (P. An Tây – TP. Huế) và hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025”; “Ngày Chủ nhật xanh”, nói không với rác thải nhựa.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố tham gia Tết trồng câyNhiều nơi phát động Tết trồng cây

Lãnh đạo tỉnh tham dự  lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” sáng 18/2

Các ông: Lê Trường Lưu – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Đoàn - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Tiến – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Phương – UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và tham gia trồng cây.

Vượt qua tác động của thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tục, kéo dài, năm 2020, ngành lâm nghiệp tỉnh đã đạt được một số thành tựu nhất định khi trồng hơn 5.822 ha rừng (trong đó, 39 ha cây bản địa, 32,3 ha rừng ngập nước) và gần 0,8 triệu cây phân tán.

Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 9.925 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC và đã thành lập 24 Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững. Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ năm 2020 ước đạt khoảng 70 triệu USD; quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, ổn định độ che phủ rừng của tỉnh đạt 57,37%..., đồng thời, là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương cho biết, chính quyền và người dân toàn tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Do đó, việc phục hồi và các giá trị cảnh quan thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng cây gây rừng là rất cần thiết.

“Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động và “Ngày Chủ nhật xanh”, nói không với rác thải nhựa do UBND tỉnh phát động, mọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế hãy chung tay, chung sức, đồng lòng, đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc trồng cây gây rừng; các địa phương phấn đấu trồng cây phân tán trong năm 2021 gấp 1,5 lần so với năm 2020; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, cây xanh và phát triển rừng tập trung; tăng cường ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, chặt phá cây xanh ven đường…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương kêu gọi.

Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã trồng 100 cây thông Caribe tại Khu di tích Lịch sử Chín Hầm với mục tiêu góp phần xây dựng môi trường “Xanh - sạch – sáng”, xứng tầm với thành phố du lịch của cả nước, thành phố văn hóa ASEAN, đồng thời thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ…

Một số hình ảnh tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sử Sửu u 2021:

Bí thư Tỉnh ủy  - Lê Trường Lưu (trái) trồng cây sau lễ phát động

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn (phải) và Phó Chủ tịch UBN tỉnh - Nguyễn Văn Phương (thứ 2, trái qua) đề nghị mọi người tiếp tục nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, cây xanh 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (phải) nhấn mạnh, mỗi cá nhân trồng thêm 1 cây xanh là đã góp phần giúp Huế xanh hơn, sáng hơn, sạch hơn 

Gia cố để cây đứng vững sau khi trồng

Ngoài hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025”, việc trồng 100 cây thông Caribe tại Khu di tích Lịch sử Chín Hầm còn nhằm thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ

Chị em đến từ các sở, ngành tích cực tham gia trồng cây sau lễ phát động

Clip lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tham gia trồng cây tại Chín Hầm

Hàn Đăng - Hải Triều (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada

Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại của các đối tác Mỹ và Canada vào Thừa Thiên Huế.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

TIN MỚI

Return to top