ClockChủ Nhật, 30/04/2023 15:31

Thủy đạo khơi thông, đường đi rộng mở

TTH - Sau thời gian thi công, Dự án (DA) Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê (TP. Huế) giai đoạn 1 đã “thành hình”. Cả một vùng thủy đạo đi qua địa bàn các xã, phường Phú Thượng, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương (TP. Huế) trước đây vốn nhếch nhác giờ từng bước được khơi thông, chỉnh trang sạch đẹp.

Giải phóng mặt bằng: Thấu đáo, hài hòa nhưng cũng phải cương quyếtDự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê: Đẩy nhanh tiến độ

Người dân vui mừng

Với tình trạng bồi lắng, xâm lấn diễn ra trong thời gian dài trên các tuyến sông, hói Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê qua địa bàn các phường, xã Phú Thượng, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương (TP. Huế) đã gây tình trạng chậm tiêu thoát lũ, ô nhiễm môi trường trong khu vực phía đông thành phố.

Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê (TP. Huế) là dự án “đa mục tiêu”, không chỉ giảm ngập cục bộ, phục hồi môi trường mà còn phục vụ phát triển du lịch với tuyến đường đi xe đạp từ trung tâm TP. Huế về Thuận An.

leftcenterrightdel
 Dự án sau khi hoàn thành sẽ giảm ngập lụt, tiêu thoát nước nhanh cho vùng dân cư

Giai đoạn 1 của DA bao gồm toàn bộ phần xây lắp tuyến kè sông Phổ Lợi đoạn qua thôn Phú Khê, Phò An, Mỹ An; nạo vét, kè gia cố 2 bờ hói Phú Khê và xây dựng cầu Mỹ An. Các hạng mục công trình trên tuyến do liên danh 3 nhà thầu Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế, Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo, Công ty CP 1-5 đồng loạt triển khai thi công, với tổng mức đầu tư 86 tỷ đồng.

Hiện nay nhiều đoạn kè, lát đá, tuyến đường ven sông, hói từ khu vực giáp phường Phú Thượng về xã Phú Dương đã thi công xong, còn chờ hạng mục đổ nâng cấp mặt đường. Phía hạ lưu, cầu Mỹ An cũng đang triển khai thi công các hạng mục và làm thủ tục đấu nối với Quốc lộ 49. Các nhà thầu đang tập trung nhận lực, máy móc thi công hoàn thành một số đoạn còn lại trên tổng số khoảng 5,1km kè trên tuyến.

Ông Hồ Đại Hiếu, Trưởng thôn Phú Khê, xã Phú Dương cho biết, từ nhiều năm nay, các tuyến thủy đạo quanh vùng đều bị bồi lấp, bèo rác ứ đọng, môi trường ô nhiễm. Mỗi mùa mưa lũ, đây là vùng thấp trũng, thoát nước chậm nên ngập rất sâu, dẫn đến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Nay đã khác, dự án dù mới triển khai sắp hết giai đoạn 1 nhưng về cơ bản các tuyến thủy đạo được khơi thông, kè, lát bê tông đã “thành hình”. Đặc biệt tuyến đường đi bộ ven sông, hói được nâng cấp, mở rộng, cầu xây mới phục vụ đi lại của người dân.

“Từ ý nghĩa của dự án cho thấy, người dân trong thôn, xóm rất đồng lòng. Bởi thế, khi có chủ trương triển khai, thậm chí đơn vị thi công chưa thi công đến địa bàn, nhiều hộ dân đã chủ động chặt cây, dọn mặt bằng sạch cho nhà thầu”, ông Hiếu cho biết thêm.

leftcenterrightdel
 Nhiều đoạn kè, lát đá ven sông Phổ Lợi đã hoàn thành, sắp tiến hành nạo vét khơi thông luồng lạch

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh (chủ đầu tư DA), mục tiêu đầu tư xây dựng công trình nhằm nạo vét, khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thời gian ngập úng kéo dài trong khu dân cư, vùng sản xuất thuộc các xã, phường: Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương. Chống sạt lở bờ những đoạn xung yếu để bảo vệ nhà cửa, đất sản xuất và cơ sở hạ tầng dọc hai bên sông và hói. Khơi thông dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường khu vực, thúc đẩy phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch sinh thái. Đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông thủy nội địa trong vùng.

Ngoài ra, DA còn giảm tối đa ảnh hưởng của dòng chảy lũ cho hơn 300ha vùng nuôi trồng thủy sản trên đầm phá dọc hai bên tuyến thủy đạo sau cống Diên Trường; tạo thành tuyến đường đi xe đạp từ trung tâm TP. Huế về phường Thuận An, góp phần phát triển du lịch.

Điều chỉnh do vượt tổng mức đầu tư

Ông Đặng Ngọc Quốc An, Trưởng phòng Kỹ thuật Ban QLDA thông tin, hiện khối lượng thực hiện gói thầu số 9 (xây lắp giai đoạn 1) đạt gần 70%, dự kiến đến tháng 12/2023 sẽ hoàn thành. Riêng gói thầu số 16 (xây lắp giai đoạn 2) đang triển khai thi công vào đầu năm 2023, kế hoạch trong năm thi công đạt 70% giá trị hợp đồng và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào cuối tháng 6/2024.

Các hạng mục còn lại của DA, đơn vị tư vấn đã hoàn thành hồ sơ thiết kế và dự toán. Do ảnh hưởng thời tiết, công tác giải phóng mặt bằng từ việc xác định nguồn gốc đất liên quan về mặt lịch sử chưa rõ ràng và nhiều biến động về chi phí đầu tư, đã ảnh hưởng đến việc triển khai hoàn thành DA.

Hiện Ban QLDA đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để lập thủ tục điều chỉnh DA do vượt tổng mức đầu tư (tăng khoảng 24 tỷ đồng). Theo đó, sẽ điều chỉnh hạng mục thủy đạo hạ lưu cống Diên Trường; bổ sung cụm công trình thoát lũ qua Tỉnh lộ 2 ra phía cống Lạch Chèo để tránh ngọt hóa do chưa sắp xếp được việc nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá phía sau cống Diên Trường; bổ sung điện chiếu sáng bờ tả kè Mộc Hàn. Dự kiến sẽ triển khai thi công vào quý III/2023.

Theo Ban QLDA, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã phê duyệt để chi trả 1 phần, phần còn lại đang niêm yết công khai đến ngày 16/4/2023, để cơ quan chức năng phê duyệt chi trả. Giai đoạn 2 đang trình thủ tục thu hồi đất để thực hiện các bước tiếp theo. Khó khăn là các địa phương còn chậm xác định nguồn gốc đất của các hộ dân, do có nhiều biến động trong quá trình sử dụng đất.

Hiện có 3 địa phương không có tên trong quyết định duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh (xã Phú Thanh, phường Thuận An và Vỹ Dạ). Mặc dù Ban QLDA đã trình kế hoạch sử dụng đất có đầy đủ tên các địa phương trên từ năm 2022, nhưng khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất 2023 vẫn bị thiếu, nên dẫn đến chậm giải phóng mặt bằng. Ban QLDA đã có văn bản xin bổ sung thêm địa danh các địa phương còn thiếu.

Đối với tuyến đường xe đạp phải di dời và tái định cư khoảng 8 hộ dân, nhưng đến nay TP. Huế vẫn chưa bố trí được đất tái định cư cho các hộ dân.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban QLDA cho biết, chủ đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Khu Quản lý Đường bộ II (Bộ GTVT) sớm thống nhất đấu nối cầu Mỹ An và cầu Phò An vào Quốc lộ 49. UBND TP. Huế quan tâm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho DA và các đơn vị liên quan sớm góp ý để trình HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh DA để kịp triển khai các hạng mục còn lại, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn DA.

DA Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê (TP. Huế) có tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương là 220 tỷ đồng). Trong đó, giai đoạn 1 của DA được triển khai từ cuối tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư 86 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Hiện giá trị giải ngân năm 2023 đến nay khoảng 11,5 tỷ đồng, đạt 14,32% kế hoạch.

Bài, ảnh: Hà Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vướng mặt bằng, nhiều gói thầu dự án hạ tầng du lịch gặp khó

Dù đã gia hạn tiến độ hoàn thành, nhưng đến nay nhiều hạng mục thuộc các gói thầu của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch), vẫn chưa thể thi công do chưa có mặt bằng.

Vướng mặt bằng, nhiều gói thầu dự án hạ tầng du lịch gặp khó
Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn

Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, một trong các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2025 là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn tỉnh giảm còn 1,84%. Để đạt tỷ lệ này, tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực giảm nghèo cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn.

Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn
Diện mạo mới đô thị Huế

Đô thị Huế đang đổi thay trên một diện mạo mới - diện mạo của đô thị trong lòng thành phố trực thuộc Trung ương.

Diện mạo mới đô thị Huế
Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế

Để ươm mầm cho học sinh đi thi và đoạt giải quốc tế, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế xây dựng lộ trình bồi dưỡng bài bản. Đằng sau những tấm huy chương là không ít mồ hôi, công sức của thầy và trò.

Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế
Return to top