ClockThứ Hai, 23/08/2021 15:26

Nâng cao đời sống cho bộ đội

TTH - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX. Hương Trà đã tích cực tăng gia sản xuất, góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn trong đơn vị.

Bố trí lại phương án cho đội ngũ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Ban CHQS thị xã Hương Trà tăng gia, sản xuất

Năm 2020, Ban CHQS TX. Hương Trà chuyển về địa điểm mới. Doanh trại mới của đơn vị được xây dựng trên diện tích rộng 2,4 ha, đất đá ngổn ngang.

Với quyết tâm và thống nhất cao từ Đảng ủy, chỉ huy đến toàn thể cán bộ toàn cơ quan, đơn vị giao cho từng ban, từng bộ phận, từng cá nhân triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cảnh quan môi trường, gắn với tăng gia, sản xuất.

Để cải tạo đất, đơn vị đã chở trên 300 khối đất phù sa và huy động trên 2.000 ngày công để san lấp mặt bằng. Chỉ trong tháng đầu, khu vực sân bãi, khu thể thao, đường nội bộ, khu vui chơi giải trí, các vườn hoa, cây cảnh, khu tăng gia sản xuất dần hình thành.

Trung tá Nguyễn Trọng Tuyến, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX. Hương Trà cho biết: Quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, cũng như hỗ trợ của Thường trực Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã và Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; sự giúp đỡ tư vấn của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh. Ban CHQS thị xã đã bố trí cơ sở hạ tầng phân khu, phân vùng hợp lý, từ khu chăn nuôi, khu tăng gia, hệ thống ao, hồ, vườn hoa, cây cảnh, đường đi, lối lại thống nhất, chính quy, đảm bảo hợp lý.

Với phương châm: Khắc phục mọi khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy xanh, sạch, đẹp; tăng gia, sản xuất. Mọi cán bộ, nhân viên đều thể hiện sự đồng tâm nhất trí cao, đầu tư công sức, tiền của với nhiều cách làm hay và sáng tạo, xung kích đi đầu.

Thiếu tá Ngô Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cho biết thêm: Với phương châm “doanh trại là nhà”, các cán bộ, nhân viên luôn có ý thức xây dựng đơn vị ngày một khang trang, sạch đẹp.

Hàng ngày, ngoài giờ học tập, huấn luyện, đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ, nhân viên làm vệ sinh, dọn dẹp trong và ngoài doanh trại gọn gàng, sạch sẽ, các bộ phận đẩy mạnh phong trào tăng gia quanh bếp, quanh vườn, quanh doanh trại. Do đó, đến nay, đơn vị đã cải tạo đủ 6 vườn gồm: Vườn cây ăn quả, vườn rau sạch, vườn gia vị, vườn rau rừng, vườn thuốc nam, vườn chè; tất cả đều được quy hoạch phân khu hợp lý.

Cùng với việc trồng rau xanh, đơn vị chú trọng phát triển chăn nuôi trong khuôn viên, khu hậu cứ; luôn duy trì thường xuyên tại chuồng đàn lợn trên 30 con, đàn dê gần 40 con và hàng trăm con gia cầm… 8 tháng đầu năm 2021 đơn vị thu hoạch được 1.709kg rau, củ, quả; 1.118kg thịt các loại; 80kg cá… đưa vào cải thiện bữa ăn hàng ngày, góp phần nâng cao sức khoẻ cho bộ đội tham gia học tập, công tác.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng bảo đảm tốt hậu cần cho công tác tiếp đón, cách ly 499 công dân, từ bảo đảm giường, chiếu, chăn, màn, nhu yếu phẩm, bảo đảm từng bữa ăn…

Bài, ảnh: Trần Tình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng

Hiện nay, cho vay tiêu dùng được đánh giá là một lĩnh vực "nóng". Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng.

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng
Return to top