Thế giới

Thành lập và nâng cao năng lực của Trung tâm Việt Nam-Australia

ClockThứ Tư, 08/06/2022 14:46
Sáng 8/6, Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia để triển khai Dự án thành lập và nâng cao năng lực của Trung tâm Việt Nam-Australia đã diễn ra tại Hà Nội.

Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình DươngTăng trưởng toàn cầu đang trên đà đáp ứng các mục tiêu khí hậuCLB trí thức kiều bào New South Wales tại Australia đẩy mạnh kết nốiChương mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và AustraliaÚc hỗ trợ thêm 2,6 triệu liều vắc xin cho Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Robyn Mudie chủ trì buổi lễ.

Việc thành lập Trung tâm Việt Nam-Australia được thực hiện theo thỏa thuận giữa hai Thủ tướng hai nước vào tháng 8/2019.

Trung tâm góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tích cực, bền vững giữa hai nước trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc thành lập trung tâm là dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia.

“Trung tâm góp phần giúp Việt Nam tiếp cận tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn của Australia trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, qua đó tăng cường hiểu biết, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác phát triển đang ngày càng tốt đẹp giữa hai nước," giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie cho biết Australia rất vui mừng có thể hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Việc thành lập Trung tâm Việt Nam-Australia là một sáng kiến quan trọng để thực hiện sự hỗ trợ này. Trung tâm Việt Nam-Australia là biểu tượng của sự tin cậy giữa hai quốc gia và là ưu tiên trong quan hệ đối tác phát triển giữa hai nước.

Trung tâm Việt Nam-Australia được phối hợp điều hành bởi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia thông qua Chương trình Aus4Skills.

Ngay sau lễ ký kết, Ban Chỉ đạo Dự án thành lập và nâng cao năng lực của Trung tâm Việt Nam-Australia đã tiến hành kỳ họp thứ nhất. Thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi cụ thể về việc triển khai dự án trong thời gian tới và kế hoạch hoạt động của Trung tâm trong năm thứ nhất.

Nhân dịp này, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị” tặng Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đây là phần thưởng cao quý nhất của Học viện nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top