Thế giới

ADB: Biến đổi khí hậu gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng

ClockThứ Hai, 11/01/2016 09:03
TTH - Hãng tin Asiaone ngày 10/1 dẫn lời nhà kinh tế trưởng Shang-Jin Wei của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nói rằng, “chi phí kinh tế của việc không kiềm chế lượng khí thải nhà kính nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán trước đây của chúng tôi”.

Nạn chặt phá rừng gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: ADB

Tập trung vào 5 nền kinh tế lớn nhất chiếm 90% lượng khí thải của Đông Nam Á (ĐNA), bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, nhà phân tích này nói rằng lượng khí thải carbon ở khu vực này chỉ chiếm 7,4% tổng số toàn cầu. Tuy nhiên, ĐNA có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây, và lượng khí thải nhà kính theo đó cũng tăng mạnh - đạt gần 5% mỗi năm trong vòng 2 thập kỷ qua do nạn phá rừng và sử dụng đất, năng lượng kém hiệu quả.

Ông Wei kêu gọi các nước cần có kế hoạch hành động ngay lập tức để hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu, vì “theo những nghiên cứu mới đây, việc giảm lượng khí thải và ổn định khí hậu sẽ tạo ra lợi ích và tránh thiệt hại cho khu vực ĐNA, mà về lâu dài sẽ lớn hơn chi phí cho những hành động hiện nay”.

Tố Quyên (Lược dịch từ Asiaone & ANN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nữ doanh nhân giỏi kinh doanh, giàu lòng nhân ái

Trong số những doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế, chị Trần Thị Ngọc Yến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Yến là tấm gương sáng, luôn được nhắc đến ở các diễn đàn. Thành tựu mà chị gặt hái không chỉ dừng lại ở con số doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, mà còn là những hoạt động thiện nguyện, tấm lòng luôn hướng về cộng đồng.

Nữ doanh nhân giỏi kinh doanh, giàu lòng nhân ái
Ước cả năm 2024 đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Trên cơ sở kết quả của 8 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội ước cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu xã hội, đạt chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân sau 3 năm không đạt.

Ước cả năm 2024 đạt và vượt 14 15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội
Phát triển kinh tế từ cây đặc sản

Bằng sự chăm chỉ, chịu khó học hỏi, chị Đặng Thị Trai Dung (sinh năm 1963), tổ dân phố Lương Quán, phường Thủy Biều, TP. Huế đã phát triển kinh tế gia đình nhờ vào trồng cây đặc sản thanh trà, bưởi của địa phương. Chị cũng rất nhiệt tình tham gia công tác hội và các phòng trào của địa phương.

Phát triển kinh tế từ cây đặc sản
Return to top