Thế giới

Anh công bố kế hoạch cấm quảng cáo đồ ăn vặt trực tuyến

ClockThứ Tư, 11/11/2020 15:03
TTH.VN - Anh đã đề xuất lệnh cấm quảng cáo trực tuyến thực phẩm không lành mạnh, như là một phần trong nỗ lực giải quyết bệnh béo phì và cải thiện sức khỏe cộng đồng: Một nhiệm vụ mà nước này cho biết đã được thực hiện cấp bách hơn bởi đại dịch COVID-19.

California: Thành phố Berkeley cấm bán thức ăn vặt dọc lối ra tại các siêu thịBéo phì gây ra nhiều ca ung thư hơn hút thuốc

Chính phủ Anh mong muốn giảm tình trạng béo phì của người dân bằng cách cấm quảng cáo trực tuyến các loại thức ăn không lành mạnh. Ảnh minh họa: VietnamPlus

Chính phủ nước này cho biết béo phì là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng dài hạn lớn nhất của Anh với gần 2/3 người lớn ở Anh thừa cân và 1/3 trẻ em bỏ học tiểu học bị thừa cân hoặc béo phì.

Các biện pháp do chính phủ công bố, nếu được thực hiện, sẽ cấm các quảng cáo trực tuyến về thực phẩm giàu chất béo, đường và muối.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết: “Chúng tôi biết khi trẻ em dành nhiều thời gian trực tuyến hơn, các bậc cha mẹ muốn được yên tâm rằng chúng không bị tiếp xúc với những quảng cáo các loại thực phẩm không lành mạnh, có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống suốt đời.”

Thừa cân đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong do COVID-19 - một sự thật được nhấn mạnh bởi Thủ tướng Boris Johnson, người đã công khai nói về nhu cầu giảm cân của bản thân kể từ khi nhập viện vì vi rút này.

Đầu năm nay, chính phủ cho biết họ muốn cấm quảng cáo trên truyền hình và trực tuyến đối với thực phẩm không lành mạnh trước 9 giờ tối, nhưng dự thảo các biện pháp được công bố hôm thứ ba sẽ đi xa hơn và đưa ra lệnh cấm hoàn toàn trên các giao diện trực tuyến.

Điều này sẽ bao gồm quảng cáo trả phí và danh sách tìm kiếm, quảng cáo được đẩy trực tiếp trên thiết bị di động và quảng cáo lan truyền - nội dung được sản xuất với mục đích được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội. Các hình thức quảng cáo trực tuyến khác cũng sẽ bị cấm.

Kế hoạch này đang được đưa ra để tham khảo ý kiến của ngành, công chúng và các bên quan tâm khác trong vòng 6 tuần tới.

Anh Tuấn (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID: Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí

Cùng với Hà Nội, từ 22/4 – 22/6/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (LLTP) trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Return to top