Thế giới

Anh khởi động kế hoạch tận dụng các đột phá về khoa học và công nghệ

ClockThứ Hai, 21/06/2021 16:41
TTH.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ dẫn đầu một nỗ lực mới nhằm tận dụng những đột phá về khoa học và công nghệ trong nước, thông qua một chương trình hướng việc nghiên cứu vào các lĩnh vực sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Anh: Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 giảm đáng kể sau khi tiêm vaccineHậu Brexit, Anh muốn trở thành đối tác đối thoại của ASEAN

Thủ tướng Boris Johnson sẽ dẫn đầu một nỗ lực nhằm tận dụng những đột phá về khoa học và công nghệ để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, ông Johnson sẽ chủ trì một nhóm được thành lập để “đưa ra định hướng chiến lược về việc sử dụng khoa học và công nghệ làm công cụ nhằm giải quyết những thách thức lớn của xã hội, cải thiện đất nước và thúc đẩy sự thịnh vượng trên toàn thế giới”, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Tìm kiếm lợi ích chiến lược cho nước Anh thời hậu Brexit, kế hoạch này sẽ dựa trên sự thành công của chương trình vaccine ngừa COVID-19 của nước này và xác định các lĩnh vực khác mà nghiên cứu và phát triển có thể tận dụng lợi ích từ nguồn tài trợ của chính phủ.

Theo Thủ tướng Johnson, chương trình tiêm chủng của nước này là minh chứng cho những gì mà Vương quốc Anh có thể đạt được. Từ đó, với hướng đi, tốc độ và sự hỗ trợ đúng đắn, việc ứng dụng nhiều hơn những đột phá khoa học và công nghệ sẽ “giúp thay đổi cuộc sống của người dân trong nước và thế giới”, ông nhấn mạnh.

Ngoài vaccine và phương pháp điều trị COVID-19, Anh muốn sử dụng khả năng nghiên cứu để đảm bảo một số lợi ích kinh tế của việc chuyển đổi sang công nghệ xanh hơn, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia khác.

Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), phần lớn chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển ở Anh được tài trợ bởi khu vực tư nhân và đầu tư tổng thể trong năm 2018 là 1,731% GDP - thấp hơn mức trung bình 2,419% của OECD.

Kể từ khi rời Liên minh châu Âu, chính phủ Anh đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D), với kế hoạch đầu tư 14,9 tỷ bảng Anh (20,58 tỷ USD) trong giai đoạn 2021-2022, tăng lên 22 tỷ bảng Anh vào năm 2024-2025 và cam kết nâng tổng đầu tư cho R&D lên 2,4% sản lượng kinh tế vào năm 2027.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO phê duyệt vaccine sốt xuất huyết thứ hai, mở rộng khả năng tiếp cận toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố vừa phê duyệt loại vaccine thứ 2 ngừa sốt xuất huyết, một động thái có thể bảo vệ hàng triệu người trên toàn thế giới chống lại căn bệnh do muỗi truyền vốn đang lây lan khắp châu Á, châu Phi, châu Mỹ, và lan sang cả các khu vực trước đây chưa từng bị ảnh hưởng.

WHO phê duyệt vaccine sốt xuất huyết thứ hai, mở rộng khả năng tiếp cận toàn cầu
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
Đột phá trong thu hút đầu tư

Nhiều dự án nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã khẳng định vị thế của Thừa Thiên Huế. Chưa bàn đến chuyện “xoay chuyển tình thế” trong việc sẽ tạo ra các giá trị cao, song các dự án đó minh chứng, tỉnh đã có bước đột phá trong thu hút đầu tư.

Đột phá trong thu hút đầu tư
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Nhiều công ty lớn kỳ vọng vào bước đột phá trong tái chế nhựa

Đến năm 2025, tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất toàn cầu Nestle cam kết sẽ không sử dụng bất kỳ loại nhựa nào không thể tái chế trong các sản phẩm của hãng. Cùng năm đó, hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới L'Oreal cho biết tất cả bao bì của họ sẽ “có thể tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân hủy”.

Nhiều công ty lớn kỳ vọng vào bước đột phá trong tái chế nhựa
Return to top