Thế giới

Bạn bè quốc tế tại Pháp chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9

ClockThứ Ba, 31/08/2021 16:24
Chiều 30/8, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã đón tiếp đoàn Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Đại sứ Yong Chanthalangsy dẫn đầu đến chúc mừng nhân dịp 76 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), 76 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021) và 59 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2021).

Xúc động lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại MalaysiaĐiện và Thư mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt NamNgoại trưởng Hoa Kỳ chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9

Chụp ảnh lưu niệm giữa các cán bộ ngoại giao Việt Nam và Lào tại Pháp. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Đại sứ, Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Lê Thị Hồng Vân đã tham dự buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Yong Chanthalangsy đã bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc mừng đất nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm ngày thành lập nước. Ông khẳng định đây là cũng là dịp để làm mới mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và tình đoàn kết khăng khít giữa hai nước, hai đảng, hai dân tộc và hai đại sứ quán.

Đại sứ Chanthalangsy cho rằng hai bên cần cùng nhau "dệt" mối quan hệ hữu nghị này để các nhà ngoại giao trẻ noi gương và nối tiếp truyền thống lâu bền giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Về phần mình, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng khẳng định mối quan hệ hai nước là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Ông nhắc lại các chuyến trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong năm nay như chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith hồi cuối tháng Sáu vừa qua và chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Lào hồi đầu tháng Tám.

Đại sứ cho rằng các chuyến thăm này chính là minh chứng khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Đại sứ nhấn mạnh năm 2022 kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9) là sự kiện trọng đại đối với hai nước.

Hai đại sứ đã chia sẻ về những vấn đề cùng quan tâm như đại dịch COVID-19 hay vấn đề bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững. Trong không khí thân mật và cởi mở, các thành viên của hai đại sứ quán đã cùng chúc cho sự phát triển của hai nước và tình hữu nghị đoàn kết truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc không ngừng đơm hoa kết trái.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top