Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Kishi Nobuo thăm Việt Nam

ClockThứ Sáu, 10/09/2021 16:03
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 tới 12/9. Dự kiến ông Kishi sẽ gặp và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Dư luận quốc tế về chuyến thăm Việt Nam của tân Thủ tướng Nhật BảnChuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản sẽ là động lực phát triển quan hệ song phương

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo - Ảnh: REUTERS

Trước đó, nguồn tincho biết Bộ trưởng Quốc phòng Kishi sẽ tới Việt Nam vào tối nay 10/9.

Trưa nay 10/9, ông Kishi đã công bố về chuyến công tác tới Việt Nam trong một cuộc họp báo tại Nhật. Theo đó, ông xác nhận sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 tới 12-9.

Đây cũng là khoảng thời gian Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam (từ ngày 10 tới 12/9).

Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Kishi sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, thảo luận về "tình hình khu vực, bao gồm Biển Đông và biển Hoa Đông".

Ngoài ra, nội dung chuyến đi cũng bao gồm các trao đổi về một thỏa thuận chuyển giao công nghệ, thiết bị quốc phòng vốn đã đạt được thỏa thuận miệng giữa hai bên.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Kishi cũng đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Hai bên nhất trí rằng cần sớm ký kết "Thỏa thuận chuyển giao trang bị và công nghệ quốc phòng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản".

“Với mong muốn thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực và cộng đồng quốc tế, tôi mong có một cuộc trao đổi, nâng cao hợp tác quốc phòng”, Bộ trưởng Quốc phòng Kishi nói tại cuộc họp báo.

Trước đó, trong tháng 7, truyền thông Nhật Bản cho biết ông Kishi cân nhắc kế hoạch thăm Việt Nam và có cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang vào giữa tháng 8. Tuy nhiên theo truyền thông Nhật, chuyến đi đã tạm hoãn vì tình hình COVID-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Kishi năm nay 62 tuổi, là em họ của cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ông Kishi là con của chính trị gia Abe Shintaro và bà Abe Yoko (Kishi).

Ông Kishi gia nhập nội các chính phủ năm 2020, là một trong những gương mặt mới được Thủ tướng Suga Yoshihide lựa chọn khi lên thay ông Abe Shinzo.

Không chỉ giống ông Abe về ngoại hình, quan điểm chính trị của ông Kishi cũng được báo chí Nhật Bản mô tả có nhiều điểm tương đồng với ông Abe, và là người theo đường lối cứng rắn trong quốc phòng.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top