Thế giới

Cuba biểu dương khối đoàn kết toàn dân qua cuộc bầu cử Quốc hội khóa X

ClockThứ Hai, 27/03/2023 15:33
Sau khi thực hiện quyền công dân tại thành phố Santa Clara, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bày tỏ ủng hộ đổi mới hệ thống để tạo điều kiện trao đổi với người dân và thúc đẩy chương trình lập pháp.

Cuba bắt đầu mở cửa cho doanh nghiệp thương mại có vốn nước ngoàiLãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

leftcenterrightdel
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (trái) tại điểm bầu cử Quốc hội ở La Habana ngày 26/3/2023. Nguồn: AFP/TTXVN 

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, đúng 19:00h ngày 26/3 giờ địa phương (6h00 ngày 27/3 giờ Hà Nội), 23.648 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Cuba đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội khóa X của nước này.

Sau khi thực hiện quyền công dân tại thành phố miền Trung Santa Clara, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bày tỏ ủng hộ đổi mới hệ thống để tạo điều kiện trao đổi với người dân và thúc đẩy chương trình lập pháp.

Ông Diaz-Canel tin tưởng nhân dân Cuba sẽ cùng nhau bảo vệ Tổ quốc, tương lai và khối đoàn kết Cách mạng thông qua lá phiếu lạc quan và có ý thức.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez nhấn mạnh lá phiếu của ông là “vì Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa dân chủ và công bằng hơn, và vì sự tiếp nối của Cách mạng.”

Ông Rodriguez nêu bật tính dân chủ của hệ thống chính trị Cuba, nơi các đại biểu Quốc hội có vai trò quyết định trong việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, cũng như duy trì mối liên hệ trực tiếp và thường xuyên với nhân dân.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba tuyên bố cuộc tổng tuyển cử là cơ hội để người dân tham gia tích cực hơn vào lộ trình phát triển của đất nước, đặc biệt là đường hướng phát triển kinh tế. Đây cũng là dịp để người dân Cuba thực hiện quyền công dân và nghĩa vụ của người Cách mạng.

Thư ký của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba (CEN) Maria Esther Bacalao khẳng định tại một cuộc họp báo rằng không xảy ra bất kỳ sự cố lớn nào ảnh hưởng đến quá trình bầu cử.

Theo tính toán của CEN, trong kỳ bầu cử này có khoảng 13.000 thanh niên từ 16 tuổi trở lên lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân.

Tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này có hơn 53% ứng cử viên là nữ giới, 20% là thanh niên dưới 35 tuổi và 95,5% ứng cử viên có trình độ đại học. Độ tuổi trung bình của các ứng viên là 46.

Cuộc tổng tuyển cử lập pháp này là bước đi quan trọng trong quá trình đổi mới thể chế của Cuba. Dự kiến, Quốc hội Cuba khóa X sẽ có 64% là các thành viên mới, là cơ hội để kết hợp giữa kinh nghiệm làm việc của các đại biểu kỳ cựu với quan điểm mới của những người lần đầu làm công tác lập pháp.

Theo kế hoạch, Quốc hội khóa mới của Cuba sẽ tổ chức kỳ họp đầu tiên vào ngày 19/4 tới./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top