Thế giới

Dự báo các nền kinh tế thành viên APEC sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm sau

ClockThứ Ba, 14/11/2023 09:58
Tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự báo sẽ giảm trong năm 2024 và ở dưới mức trung bình toàn cầu.
 Áp phích chào mừng Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 trên đường phố ở San Francisco, California (Mỹ) ngày 9/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguyên nhân một phần là do lãi suất cao làm chậm tốc độ tăng trưởng của Mỹ và Trung Quốc và điều này tiếp tục ảnh hưởng đến sự phục hồi tăng trưởng kinh tế của thế giới nói chung. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cơ quan hỗ trợ chính sách của Ban Thư ký APEC đã đưa ra dự báo mới trước thềm Tuần lễ cấp cao APEC năm 2023 tại San Francisco. Dự báo cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ giảm xuống còn 2,8% vào năm 2024, từ mức 3,3% được dự báo cho năm 2023. Tốc độ tăng trưởng GDP của APEC sẽ đạt trung bình 2,9% trong năm 2025 và 2026, thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 3,2%.

Một số những rủi ro chính làm suy giảm tăng trưởng ở khu vực Vành đai Thái Bình Dương là lạm phát dai dẳng liên quan đến hạn chế xuất khẩu, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến giá gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác tăng, cũng như sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng phân bón. Việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Tuy nhiên, tăng trưởng thương mại hàng hóa giữa các nền kinh tế thành viên APEC dự báo sẽ phục hồi vào năm 2024, sau khi gần như không thay đổi trong năm nay với mức tăng trưởng 4,3% đối với xuất khẩu hàng hóa và 3,5% đối với nhập khẩu hàng hóa. Tăng trưởng của cả xuất khẩu và nhập khẩu cũng được dự báo sẽ đạt đỉnh 4,4% vào năm 2025, sau đó giảm nhẹ vào năm 2026 do sự phân mảnh về địa chính trị khiến các mối quan hệ cung ứng lâu đời bị phá vỡ.

Theo ông Carlos Kuriyama, giám đốc đơn vị hỗ trợ chính sách APEC, các số liệu cho thấy điều quan trọng là Mỹ và Trung Quốc phải giải quyết những khác biệt sau nhiều năm tranh chấp thuế quan và hạn chế xuất khẩu. Những biện pháp này đang làm tăng chi phí trong chuỗi cung ứng, vốn trước đây được tối ưu hóa để đạt hiệu quả.

Tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra từ 11 - 17/11 tại San Francisco, bang California, với sự tham gia của các quan chức, bộ trưởng cấp cao Mỹ cùng hàng nghìn đại biểu, lãnh đạo doanh nghiệp đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á - Thái Bình Dương:
Chi tiêu công nghệ dự báo đạt 876 tỷ USD vào năm 2027

Theo báo cáo “Dự báo chi tiêu công nghệ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” vừa được Công ty nghiên cứu thị trường Forrester công bố, chi tiêu công nghệ trong khu vực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mạnh mẽ và tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 6,4 - 7,4% hàng năm, đạt mức 876 tỷ USD vào năm 2027.

Chi tiêu công nghệ dự báo đạt 876 tỷ USD vào năm 2027
ASEAN - “Điểm nóng” thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo một bài phân tích ngày 7/6 của trang Business Times, sáu nền kinh tế lớn của ASEAN đang được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chiến lược “Trung Quốc + 1”, và khu vực này sẵn sàng đón nhận nhiều dòng vốn FDI hơn nữa khi hội nhập vào mạng lưới toàn cầu.

ASEAN - “Điểm nóng” thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Return to top