Thế giới

Lãnh đạo Hạ viện Thái Lan đánh giá cao hợp tác với Quốc hội Việt Nam

ClockThứ Sáu, 25/02/2022 09:20
Phó Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Supachai Phosu đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời khẳng định sẽ sớm cử đoàn cấp cao Quốc hội Thái Lan sang thăm Việt Nam.

Thái Lan viện trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam và 5 nước khácHọc giả Thái Lan đề cao chính sách đối ngoại của Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (bên trái) và Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Thái Lan (bên phải) tại buổi làm việc ngày 24/2. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 24/2, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã đến chào và làm việc Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Thái Lan, ông Supachai Phosu.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phan Chí Thành đã gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai, các Phó Chủ tịch Hạ viện và các nghị sỹ.

Đại sứ khẳng định trải qua hơn 45 năm phát triển, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Trong năm 2021 vừa qua, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Phan Chí Thành cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực triển khai kết quả đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến ngày 30/8/2021 giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai, trong đó Quốc hội hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác, nhất trí thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn giữa các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị, Nhóm Nghị sỹ nữ…

Đại sứ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, nhất là về chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thái Lan đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2021 đạt gần 19 tỷ USD và là nhà đầu tư lớn thứ 9 trong số hơn 130 nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam coi thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan là trọng tâm công tác, đặc biệt là thúc đẩy kết nối về kinh tế, văn hóa, giao lưu giữa khu vực Đông Bắc Thái Lan và các tỉnh miền Trung Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của 2 nước tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư.

Nhân dịp này, Đại sứ trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Thái Lan luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người Thái gốc Việt hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, trở thành một cộng đồng gắn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan cũng như quan hệ hai nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hạ viện Supachai Phosu đã hoan nghênh và chúc mừng Đại sứ Phan Chí Thành được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan.

Phó Chủ tịch Hạ viện Thái Lan đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, nhất là sự phối hợp tại các diễn đàn lớn như Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên minh Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) cũng như các hoạt động hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước, khẳng định sẽ sớm cử đoàn cấp cao của Quốc hội Thái Lan sang thăm Việt Nam khi tình hình COVID-19 được kiểm soát tốt và chính sách đi lại giữa hai bên thuận lợi hơn nữa.

Ông Supachai Phosu cũng chúc mừng Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế, đặc biệt là quyết định vừa qua về việc mở trở lại đường bay quốc tế với hơn 20 nước, trong đó có Thái Lan.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hạ viện Supachai gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.

Ông cũng nhắc lại tình cảm thân thiết, gắn bó giữa Quốc hội hai nước được thể hiện qua chuyến thăm chính thức Thái Lan của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2019 mà ông có cơ hội được tháp tùng.

Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Thái Lan đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Thái gốc Việt đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan nói riêng cũng như quan hệ Việt Nam-Thái Lan nói chung và khẳng định Chính phủ, Quốc hội nước này luôn dành sự quan tâm hỗ trợ đối với cộng đồng người Thái gốc Việt, đặc biệt là những tỉnh giàu truyền thống như Nakhon Phanom, nơi còn lưu giữ nhiều di tích về quá trình hoạt động của Bác Hồ, đồng thời là nơi có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Làng Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Return to top