Thế giới

Liên minh châu Âu công bố kế hoạch triển khai ví điện tử định danh

ClockThứ Sáu, 04/06/2021 09:38
Ví điện tử nói trên là một ứng dụng điện thoại cho phép 450 triệu người dân EU lưu trữ trực tuyến hồ sơ định danh cũng như những giấy tờ tùy thân khác như bằng lái xe, bằng cấp.

Quan chức EU, ASEAN thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng của khu vựcEU sẽ mua thêm 1,8 tỷ liều vaccine Pfizer-BioNTech

Người dân Pháp gặp gỡ nhau tại một quán bar ngoài trời ở thành phố miền Bắc Lille. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch triển khai ví điện tử định danh (ID) để cho phép người dân châu Âu tiếp cận các dịch vụ công và tư ở khắp 27 nước thành viên.

Triển khai ví điện tử định danh là một phần trong chiến lược phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19, giúp đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC), ví điện tử nói trên là một ứng dụng điện thoại cho phép 450 triệu người dân EU lưu trữ trực tuyến hồ sơ định danh cũng như những giấy tờ tùy thân khác như bằng lái xe, bằng cấp.

Người dân sẽ có thể sử dụng ví điện tử này để tiếp cận các dịch vụ công và tư (như đăng nhập tài khoản ngân hàng, nộp tờ khai thuế, nộp hồ sơ vay tiền) bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến trong khi vẫn kiểm soát được dữ liệu cá nhân.

Ủy viên cạnh tranh châu Âu Margrethe Vestager cho biết các công dân EU có thể sử dụng ví điện tử này tại bất kỳ nước thành viên nào mà không gặp nhiều trở ngại và không phải trả thêm phí. Hình thức này cũng đảm bảo an toàn và minh bạch cho người dùng.

Theo EC, ví điện tử cũng giúp bảo vệ môi trường khi giảm khí thải phát sinh từ các dịch vụ công. Tuy nhiên, người dân EU không bắt buộc phải sử dụng ví điện tử ID.

Trước đó, một tài liệu của EU cho biết việc thông qua ví điện tử có thể giúp đem lại khoản thu 9,6 tỷ euro (gần 12 tỷ USD) và tạo ra tới 27.000 việc làm cho EU trong thời gian năm năm.

Sáng kiến này là một phần trong quỹ kích thích phục hồi kinh tế của EU hậu đại dịch COVID-19 có trị giá 750 triệu euro. Các nước thành viên cần chi 20% số tiền này vào các dự án số hóa chẳng hạn như số hóa lĩnh vực hành chính công.

Đến ngày 22/9, các nước thành viên EU phải thống nhất các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật trước khi ví điện tử bắt đầu được triển khai thí điểm./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tài khoản định danh điện tử VNeID

Tại Phiên họp thứ tư của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến diễn ra sáng 3/5, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết: Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị tiên phong đề nghị kết nối Hệ thống thông tin của tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tài khoản định danh điện tử VNeID
Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 28/4, tại các địa phương, người dân đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh và thực hiện các mô hình hay, chương trình ý nghĩa.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
Return to top