Thế giới

Na Uy được xếp hạng là quốc gia tốt nhất đối với phụ nữ

ClockThứ Tư, 23/10/2019 15:17
TTH.VN - Phụ nữ ở Na Uy có chất lượng cuộc sống tốt nhất theo Chỉ số Phụ nữ, Hòa bình và An ninh mới nhất. Mặc dù Đức được xếp hạng là một trong những nước tốt nhất về nền giáo dục nhưng phụ nữ tại quốc gia này đã mất chỗ đứng đại diện đáng kể trong hệ thống chính trị.

Đại sứ UAE tại Việt Nam trao quà cho sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Hà NộiĐức: Xả súng phát trực tiếp trên mạng xã hội Twitch, 2 người thiệt mạngCông nương Meghan Markle ủng hộ phụ nữ tiếp cận tốt hơn với giáo dục đại họcPhụ nữ người Việt giành giải Nhất viết về bạo hànhPháp họp khẩn về tình trạng bạo hành gia đìnhLiệu pháp hormone thay thế (HRT) tăng gấp đôi nguy cơ ung thư vú

Viện Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Đại học Georgetown và Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo công bố Chỉ số Phụ nữ, Hòa bình và An ninh 2019. Ảnh: Vietnam+

Mặc dù không có quốc gia nào đạt được điểm số hoàn hảo, nhưng xu hướng toàn cầu trong việc trao quyền cho phụ nữ đang “đi đúng hướng”, theo Chỉ số Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) mới nhất được công bố hôm thứ Ba.

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Đại học Georgetown và Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, sức khỏe của phụ nữ được cải thiện ở 59 quốc gia kể từ khi thông tin chỉ số đầu tiên được công bố vào năm 2017.

Na Uy chiếm vị trí hàng đầu, với điểm số hoàn hảo trong sự bao gồm về mặt tài chính của phụ nữ và đạt được những thành tựu đáng kể trong nhận thức về an toàn của phụ nữ. Thụy Sĩ chiếm vị trí thứ hai, tiếp theo là Phần Lan, Đan Mạch và Iceland.

Yemen là quốc gia duy nhất bị phát hiện có “sự suy thoái đáng kể” và đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng, trước đó là Afghanistan, Syria, Pakistan và Nam Sudan.

Các khu vực có xung đột vũ trang hoặc tình hình an ninh trở nên tồi tệ cũng chứng kiến sự suy giảm chất lượng cuộc sống của phụ nữ, các nhà nghiên cứu cho biết.

Bộ chỉ số được thu thập dữ liệu từ 167 quốc gia, đánh giá một số biến bao gồm việc làm, bảo mật, đại diện chính trị và quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng.

Iceland, Angola, Slovenia, Đức và Honduras có sự sụt giảm lớn nhất về số lượng đại diện phụ nữ trong Quốc hội.

Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài để cải thiện tình hình cho phụ nữ trên toàn thế giới nhưng chỉ số WPS năm nay cho thấy triển vọng không hoàn toàn ảm đạm. “Có những lĩnh vực quan trọng của sự tiến bộ. Đó chưa phải là ngày tận thế đâu”, bà Jeni Klugman, Giám đốc điều hành của Viện Georgetown và tác giả chính của báo cáo cho biết.

Ngày càng nhiều phụ nữ giành được quyền truy cập vào tài khoản tài chính, và một số quốc gia đã loại bỏ luật phân biệt đối xử và tăng sự đại diện của phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Anh Tuấn (Lược dịch từ DW)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Return to top